Giáo dục Việt Nam sau 70 năm “diệt giặc dốt”Chiến dịch chống nạn mù chữ chính thức được phát động từ ngày 8-9-1945 với các sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ, quy định mở lớp học bình dân, yêu cầu bắt buộc về việc học chữ quốc ngữ… Từ một đất nước có hơn 95% số dân mù chữ, đến nay, phong trào học tập thường xuyên, suốt đời đã lan tỏa, góp phần xây dựng xã hội học tập.
Tạm quên đi “giặc dốt”, đây mới chính là hiểm họa đe dọa học sinh mỗi ngàyNạn máy tính cầm tay giả sẽ gây ra những tác hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả một tương lai rộng mở.
Lời Bác dạy và bí quyết thành công của chuyên gia người Việt tại FAOTiến sỹ Nguyễn Thị Lan Hương, chuyên gia kinh tế tại FAO, chia sẻ dù ở vai trò nào, bà cũng tận tụy, hết lòng cho công việc, góp phần "diệt giặc đói, diệt giặc dốt" như lời dạy của Hồ Chủ tịch.
“Điện Biên Phủ là bài học về tinh thần tự cường dân tộc”“Đó là bài học về tiến hành chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, vừa chống giặc đói, giặc dốt, vừa chống giặc ngoại xâm, tạo nên sức mạnh tổng hợp đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, dù cho chúng có mạnh tới đâu”.
Chuyện những giáo viên đến xứ “muỗi kêu như sáo thổi” gieo chữKhoảng những 1987, huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) là địa phương có số dân mù chữ cao. Để diệt “giặc dốt”, lãnh đạo huyện vượt hàng trăm kilomet đến Tiền Giang mời giáo viên về địa phương dạy học. Và có cả trăm giáo viên chấp nhận xa quê đến xứ “muỗi kêu như sáo thổi” này gieo chữ.
Gặp ông “giáo làng” được Bác trao tặng Huy hiệu mang tên NgườiGần 40 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, cuộc đời “ông giáo làng” Bùi Văn Hướng may mắn được gặp Bác Hồ hai lần. Ông cũng là người vinh dự được Bác tận tay trao tặng Huy hiệu Hồ Chí Minh.
Trong bài báo cuối cùng, Hồ Chủ tịch vẫn căn dặn về công tác giáo dụcTrong cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bao nhiêu lần đề cập đến giáo dục? Có thể đã hoặc sẽ có những con số thông kê. Song, dù có hay chưa thì không thể nói khác, đó là con số nhiều, rất nhiều.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống "giặc nội xâm" với công cuộc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nayHồ Chí Minh là một tấm gương tiêu biểu trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc. Hồ Chí Minh còn là một vị tổng tư lệnh trên mặt trận chống "giặc nội xâm" cả về tư tưởng, lí luận và trong thực tiễn cách mạng.
Làm gì để khỏi dốt?Sáng nay 14/5, Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”.
70 năm, vẫn vang mãi “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”Mong rằng rồi đây, công cuộc phòng chống tham nhũng sẽ trở thành phong trào rộng lớn như phong trào thi đua yêu nước bởi chống giặc “nội xâm” cũng chính là yêu nước.
Hồ Chí Minh – Nhà lý luận tiên phong về giáo dục“Hồ Chủ tịch đã đi trước UNESCO gần 50 năm về triết lý giáo dục”. Đó là khẳng định của GS. TSKH Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.
70 năm “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”70 năm đã trôi qua kể từ ngày Hồ Chủ tịch viết Lời kêu gọi thi đua ái quốc (1948) và 49 năm (1969) ngày Người mãi mãi đi xa, nhưng vẫn còn đó lời kêu gọi của lòng yêu nước và tinh thần thi đua ái quốc.