Giải ngân vốn ODA mới đạt hơn 18%Tính đến 14/10, giải ngân vốn ODA mới đạt hơn 18% kế hoạch năm. Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương, bộ ngành đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ vướng mắc để đạt mục tiêu đề ra.
Chậm giải ngân vốn ODAUBND Hà Nội vừa cho biết trong 6 tháng đầu năm mới giải ngân vốn dự án ODA được 16,5% kế hoạch giao. Một số dự án hiệp định vay vốn đã khết thúc nhưng vẫn ỳ ạch triển khai hoặc phải đẩy lùi thời gian hoàn thành dự án đến vài năm.
Giải ngân vốn ODA hai tháng đầu năm rất thấpGiải ngân vốn ODA hai tháng đầu năm đạt khoảng 125 triệu USD. Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, con số này là rất thấp, chỉ đạt 5,7% so với kế hoạch; trong đó, vốn vay khoảng 95 triệu USD và vốn viện trợ không hoàn lại khoảng 30 triệu USD.
Đại lộ Đông Tây vẫn giải ngân vốn ODA kháTrong năm 2008, dù có nhiều khó khăn và sự cố xảy ra, nhưng tình hình giải ngân vốn ODA của dự án xây dựng Đại lộ Đông Tây (TPHCM) vẫn được 615 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân của dự án này so với hiệp định đã ký đạt 52,1%.
Giải ngân vốn ODA vượt mức trần gần 37.000 tỷ đồngKiểm toán Nhà nước vừa công bố báo cáo kết quả kiểm toán ngân sách, trong đó chỉ ra việc trần giải ngân ODA trung hạn đã bị vượt gần 37.000 tỷ đồng so với dự toán 300.000 tỷ đồng ban đầu.
Giải ngân vốn ODA thấp hơn kế hoạchThông tin từ Bộ KH-ĐT cho biết, 5 tháng đầu năm, mức giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ước đạt khoảng 545 triệu USD, bằng 30% kế hoạch năm.
TPHCM muốn ứng gần 4.800 tỷ đồng để hoàn thành tuyến metro 1Lo ngại việc chậm giải ngân vốn ODA ảnh hưởng đến tiến độ dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020 với số tiền 4.788 tỷ đồng.
Các nhà tài trợ than phiền Việt Nam giải ngân ODA chậmGiải ngân vốn ODA chậm, đó là một trong những bức xúc chính trong hội nghị các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) được tổ chức giữa kỳ năm 2007 tại thành phố Hạ Long.
Chậm 2 năm, vốn dự án ODA bị đội thêm 50% so với dự toán"Tính trung bình, nếu chậm trễ 2-3 năm sẽ làm tăng chi phí lên đến 50% do phát sinh thâm hụt tài chính", ông Rustam Ishenaliev, Trưởng phòng quản lý dự án Văn phòng ADB tại Việt Nam cho biết tại Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam diễn ra ngày 18/10.
Thủ tướng: "Quản lý, sử dụng ODA nhiều bất cập và hạn chế"Sau 20 năm Việt Nam nhận viện trợ trở lại của cộng đồng quốc tế, Thủ tướng đánh giá, năng lực hấp thụ viện trợ vẫn chưa cao, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA còn chậm so với kế hoạch, trong khi đó, quy trình, thủ tục còn nhiều vướng mắc.
“Tại sao năm nào Thủ tướng cũng phải kêu gọi giải ngân vốn đầu tư công?”“Tôi chưa thấy năm nào Thủ tướng không kêu gọi giải ngân tối đa, nhưng cuối cùng vẫn không hoàn thành dẫn đến đọng vốn, lãi suất lại phải tăng thêm”, ĐBQH Nguyễn Văn Thân đặt vấn đề.
Bộ trưởng Tài chính: "Không vay ODA bằng mọi giá"Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh các dự án ODA phải đảm bảo hiệu quả về tài chính vì chỉ như vậy mới không lo lạm phát, không lo đến gánh nặng nợ quốc gia.