Nâng tầm hạt gạo Việt trong kỷ nguyên nông nghiệp công nghệ caoTừ cánh đồng lúa ĐBSCL với drone, cảm biến thông minh đến dây chuyền chế biến hiện đại, hạt gạo Việt đang được nâng tầm nhờ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Gạo Việt chuyển mình mạnh mẽ từ giá rẻ sang cao cấpST25 lần thứ ba giành danh hiệu “Gạo ngon nhất thế giới”, khẳng định bước tiến lớn của gạo Việt trong hành trình thoát khỏi mác “giá rẻ”, vươn lên phân khúc cao cấp và xây dựng thương hiệu toàn cầu.
Nông nghiệp Việt Nam: Từ xuất khẩu nông sản thô đến "triệu đô" công nghệNgành lúa gạo Việt Nam đang chuyển từ bán gạo thô sang xuất khẩu quy trình canh tác sạch. Việc làm chủ tiêu chuẩn phát thải thấp tại Nhật Bản, Hàn Quốc là minh chứng cho tri thức nông nghiệp Việt.
"Hạt gạo Việt Nam - Hạt gạo tình thân"Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, ví von hình ảnh "hạt gạo tình thân" khi phát biểu tại buổi khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 tối 12/12.
HDBank tăng "vốn xanh", cùng gạo Việt vươn tầmHDBank tăng hạn mức và đẩy mạnh giải ngân cho chuỗi giá trị sản xuất và xuất khẩu lúa gạo của Tập đoàn Lộc Trời, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình vươn tầm của gạo Việt.
Long An: Công bố logo thương hiệu gạo ViệtTối 18/12, trong khuôn khổ Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ III, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã chính thức công bố Logo thương hiệu gạo Việt. Đây được xem là giải pháp nâng cao vị thế cho ngành lúa gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Lần đầu tiên diễn ra Festival quốc tế lúa gạo Việt NamFestival quốc tế lúa gạo Việt Nam dự kiến xác lập 3 kỷ lục Việt Nam về Sự kiện công diễn và chế biến 200 món bánh làm từ gạo nếp; Con đường lúa gạo Việt Nam; Bản đồ lúa gạo đặc sản Việt Nam.
Kỳ tích gạo Việt!Việc chú trọng nghiên cứu, tìm kiếm những sản phẩm gạo mới, việc khai phá thị trường xuất khẩu để nâng cao kim ngạch, đó là một chính sách đúng hướng và cần phát huy.
Gạo Việt sẽ đứng đầu thế giớiBộ NNPTNT vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về “Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. Theo đó, mục tiêu chính khi thực hiện đề án này là sẽ đưa gạo Việt Nam thành thương hiệu hàng đầu thế giới.
Trung Quốc sang tận ruộng kiểm tra gạo ViệtGạo Việt đang phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc.
Gạo Việt Nam mang thương hiệu… Trung QuốcDoanh nghiệp Trung Quốc mua gạo Việt Nam rồi đóng bao bì, lấy thương hiệu của họ để bán ra thị trường.
Hạt gạo Việt chỉ "khát" người tàiHơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp “cứu lúa”, GS. TS Võ Tòng Xuân khẳng định hạt gạo Việt không khát nước, không khát phân mà đang “khát” người tài.