Sau gạo, Ấn Độ có thể sẽ xem xét cấm xuất khẩu đường Sau khi cấm xuất khẩu gạo, Ấn Độ có thể xem xét đưa ra lệnh cấm xuất khẩu tương tự với đường do thời tiết không thuận lợi cho sản xuất mía khiến nguồn cung đường bị hạn chế.
Trung Quốc lần đầu nhập gạo Ấn Độ sau 30 năm Trung Quốc quyết định nhập khẩu gạo từ Ấn Độ lần đầu tiên sau ít nhất 3 thập kỷ khi nguồn cung từ Thái Lan, Myanmar và Việt Nam bị thắt chặt và Ấn Độ đề xuất giảm giá mạnh.
Ấn Độ có thể siết thêm xuất khẩu gạo Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đang cân nhắc áp thêm biện pháp siết các hoạt động xuất khẩu gạo khi giá lương thực trong nước tăng cao.
Cấm xuất khẩu gạo: Giá gạo tăng cao, người dân nhiều nước đổ xô đi tích trữ Thị trường lương thực toàn cầu tiếp tục hứng chịu cú sốc khi Ấn Độ, Nga và Dubai cấm xuất khẩu gạo. Động thái này đã đẩy giá gạo tăng vọt và khiến người tiêu dùng đổ xô đi xếp hàng mua gạo tích trữ.
Sau Ấn Độ, thêm Nga và UAE cấm xuất khẩu gạo Mới đây, Nga và UAE đã thông báo ngừng bán gạo ra nước ngoài, chỉ một tuần sau lệnh cấm của Ấn Độ. Điều này có thể gây ra những xáo trộn trong việc mua bán ở nhiều quốc gia và đẩy giá gạo tăng cao.
Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương tức tốc chỉ đạo Bộ Công Thương đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các thương nhân tổ chức thu mua và tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa, bảo đảm lợi ích cho người trồng lúa, đồng thời bình ổn giá thóc, gạo trong nước.
"Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo không ảnh hưởng lớn đến Việt Nam" "Việt Nam nhập khẩu gạo từ Ấn Độ chủ yếu cho nhu cầu chế biến thực phẩm, làm thức ăn chăn nuôi. Do đó, việc nước cấm xuất khẩu gạo trắng không ảnh hưởng lớn đến Việt Nam", theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan.
Giá gạo tăng từng ngày, có thời điểm đứng đầu thế giới Lượng lúa có khả năng phục vụ cho xuất khẩu trong năm nay đạt khoảng 15,1 triệu tấn, tương đương đạt khoảng 7,5 triệu tấn gạo. Như vậy, Việt Nam không lo thiếu gạo cho xuất khẩu trong năm nay.
Thái Lan kêu gọi giảm trồng lúa, nguồn cung gạo tiếp tục gặp khó Sau Ấn Độ, Nga và Dubai cấm xuất khẩu gạo thì mới đây Chính phủ Thái Lan đã kêu gọi nông dân giảm trồng lúa để tiết kiệm nước trong bối cảnh lượng mưa ở quốc gia này đang ở mức thấp.
Xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng người trồng lúa lại rất nghèo? Đặt vấn đề Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng người nông dân trồng lúa gạo có cuộc sống nghèo và rất nghèo, đại biểu tỉnh Hải Dương hỏi Bộ trưởng về giải pháp cho vấn đề này.
Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, cổ phiếu lương thực bứt phá Triển vọng xuất khẩu gạo từ nay đến cuối năm rất sáng, giá tăng cao do nhu cầu dự trữ lớn trước hiện tượng El Nino. Dù vậy, lãi suất tăng cao vẫn là rào cản bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp gạo.
Nhiều nước dừng xuất khẩu gạo: Cơ hội cho người trồng lúa Việt Nam Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, việc nhiều nước hạn chế xuất khẩu gạo như Ấn Độ, Nga, UAE... là cơ hội cho người trồng lúa Việt Nam.