Dự thảo Luật Báo chí "bỏ rơi" mạng xã hội, trang tinChủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu bổ sung quy định về quản lý trang mạng xã hội vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) bởi: “Trào lưu hiện nay là ít mua báo, trừ những nhà nghiên cứu, nhà này nhà kia thôi. Bây giờ người ta mở điện thoại ra, trên internet có hàng đống rồi... ”.
Đề xuất “tổ hợp báo chí” và nhiều nguồn thu mới của cơ quan báo chíDự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) bổ sung khái niệm “Tổ hợp báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện”, “Tổ hợp báo chí của địa phương” và quy định về những nguồn thu mới của cơ quan báo chí.
Ông Triệu Thế Hùng: "Nghiên cứu mô hình tổ hợp báo chí - truyền thông"Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Triệu Thế Hùng đề xuất cần nghiên cứu mô hình tổ hợp báo chí - truyền thông khi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam về dự thảo Luật Báo chí sửa đổi.
Chín điểm mới của Luật Báo chíBộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son chia sẻ về những điểm mới của Dự thảo luật Báo chí vừa được QH biểu quyết thông qua sáng nay.
“Nhà báo tác nghiệp cũng là đang thi hành công vụ”Ngày 26/11, cho ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Báo chí sửa đổi, đại biểu Nguyễn Hữu Thuận - Tổng Biên tập báo Nhân Dân cho rằng, việc giải thích “nhà báo đang tác nghiệp không phải thi hành công vụ” là chưa thỏa đáng.
Băn khoăn việc thêm chức danh Giám đốc, Tổng giám đốc cơ quan báo chíÔng Nguyễn Văn Chương - Phó Tổng biên tập báo Pháp luật TPHCM cho rằng việc dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) thiết kế thêm chức danh Giám đốc, Tổng giám đốc cơ quan báo chí sẽ làm tăng thêm chức danh, phát sinh biên chế, tầng nấc trong quản lý cũng như những rắc rối liên quan.
Bản quyền trong hoạt động báo chí còn hời hợt, nhức nhốiKhẳng định vấn đề bản quyền trong hoạt động báo chí còn hời hợt và đang trở thành nỗi nhức nhối lớn nhất của báo chí Việt Nam, ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Le Media JSC đề nghị loại bỏ khái niệm “trang tin điện tử tổng hợp” trong dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Báo chí “công lập và ngoài công lập”Ông Lê Như Tiến - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng - cho biết xu hướng chung của dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thảo luận chiều nay 14/11 là không thừa nhận báo chí tư nhân, có nghĩa là cá nhân đứng lên để làm báo; còn tổ chức xã hội, trường học, bệnh viện thì được.
Bệnh nhân nguy kịch vì tin "bác sĩ AI", người bán thuốc có phạm luật?Đại biểu Quốc hội cảnh báo rủi ro khi AI được dùng trong y tế mà chưa có khung pháp lý đầy đủ, đề nghị luật cần quy định riêng cho lĩnh vực có mức độ rủi ro cao.
Khẩn thiết đề nghị Quốc hội cấm ngay dùng bóng cười cho mục đích giải tríCho biết khí cười N₂O là một chất hướng thần mới, hủy hoại sức khỏe nhanh, đại biểu Phạm Trọng Nhân khẩn thiết đề nghị Quốc hội bổ sung bóng cười vào các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
Quốc hội bàn điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc giaCùng với dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi) và nhiều nội dung quan trọng khác, việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 sẽ được Quốc hội thảo luận tại hội trường trong tuần này.
Facebook, TikTok thao túng nhận thức xã hội, đề nghị có chế tài ràng buộcĐại biểu Phạm Trọng Nhân kiến nghị Quốc hội bổ sung một chế định độc lập về nền tảng xuyên biên giới vì không phải báo chí, mà chính các nền tảng này mới đang nắm quyền lực thao túng nhận thức xã hội.