"Doanh nghiệp bán hàng đa cấp sẽ phải ký quỹ 5 tỷ đồng"“Doanh nghiệp bán hàng đa cấp sẽ phải ký quỹ 5 tỷ đồng tại một ngân hàng thương mại, gấp 5 lần so với trước đây”. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Nghị định quản lý hoạt động bán hàng đa cấp được Bộ Công Thương đưa ra.
Cả nước có 16 doanh nghiệp bán hàng đa cấp không phép16 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp chưa đăng ký với cơ quan quản lý hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu...
Nhiều doanh nghiệp bán hàng đa cấp ngừng hoạt độngTính đến tháng 9/2012, cả nước có 77 doanh nghiệp được cấp phép tổ chức kinh doanh đa cấp. Trong đó, 23 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 2 doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép.
Xử phạt 35 doanh nghiệp bán hàng đa cấp hơn 8 tỷ đồngTrong năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh đã ra quyết định điều tra đối với 6 doanh nghiệp; ra quyết định xử lý 5 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt hơn 1,55 tỷ đồng, đồng thời thu hồi giấy chứng nhận của 3 doanh nghiệp; tiếp tục tiến hành điều tra 1 doanh nghiệp.
Doanh nghiệp bán hàng đa cấp cũng phải nộp Báo cáo tài chínhTheo Dự thảo Thông tư do Bộ Công thương soạn thảo, định kỳ 6 tháng, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động bán hàng đa cấp theo yêu cầu của Cục Quản lý cạnh tranh và cả Báo cáo tài chính.
Hà Nội đề nghị kiểm tra, giám sát 21 doanh nghiệp bán hàng đa cấpSở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay tại địa bàn Hà Nội có 21 doanh nghiệp có giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp hết hiệu lực từ ngày 1/1/2015 nhưng mới chỉ có 13 doanh nghiệp thông báo chấm dứt hoạt động.
Những hành vi bị cấm của doanh nghiệp bán hàng đa cấpEm được một người bạn giới thiệu vào công ty bán hàng đa cấp nơi bạn đó đang làm. Điều kiện để trở thành thành viên của công ty là em phải mua một sản phẩm của công ty.
Vụ sữa giả, thuốc giả: Doanh nghiệp đa cấp phải rà soát toàn bộ sản phẩmỦy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu các doanh nghiệp bán hàng đa cấp khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của sản phẩm và hoạt động quảng cáo.
Không được sử dụng hình bác sĩ để quảng cáo bán hàng đa cấpDoanh nghiệp bán hàng đa cấp không cung cấp thông tin về thực phẩm bằng hình thức sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, bác sĩ, lời cảm ơn của người bệnh...
Hà Nội tiếp tục yêu cầu siết chặt bán hàng đa cấpHà Nội yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thanh kiểm tra các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố.
Giữa tháng 6 mới có kết quả thanh kiểm tra 7 doanh nghiệp đa cấpChiều nay (6/5), tại cuộc họp báo thường kỳ, lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định, Cục Quản lý Cạnh tranh chưa có kết luận nào về việc thanh tra 7 doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Kết luận cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 6.
Bài học quản lý nào từ câu chuyện mới "Alibaba và những tên cướp cạn"?Nếu như Alibaba trong câu chuyện cổ tích "Alibaba và 40 tên cướp" là một chàng trai thông minh, dùng trí tuệ của mình để chiến thắng những tên cướp hung bạo thì ở Việt Nam, tệ thay, Alibaba lại là một công ty được tổ chức như một doanh nghiệp bán hàng đa cấp, lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người dân.