Hiện trạng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế sau đề án di dời dân cư lịch sửSau nhiều năm thực hiện đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng, khu vực 1 di tích Kinh thành Huế đã có nhiều thay đổi so với trước đây.
Nhiều hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng tại di tích Kinh thành HuếDù đã nhận đất tái định cư và tiền bồi thường nhưng nhiều hộ dân sống tại khu vực 1 di tích Kinh thành Huế vẫn chưa trả mặt bằng cho di tích.
Lầu Ngũ Phụng trên cổng Ngọ Môn Huế xuống cấp, nhiều cột bong tróc lớp sơnCổng Ngọ Môn với lầu Ngũ Phụng ở phía trên là công trình nổi bật, bộ mặt của di tích Kinh thành Huế nhưng đang có dấu hiệu xuống cấp, bị bụi bẩn bám dày do không được bảo dưỡng định kỳ.
Điều chỉnh đề án di dời dân cư và công trình chiến đấu ở di tích cố đô HuếHĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý cho điều chỉnh đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế, trong đó có bổ sung 40 công trình chiến đấu.
Huế: Xây trường mầm non phục vụ dân di cư Thượng ThànhSáng 16/5, công trình trường Mầm non Hương Sơ (giai đoạn 1) phục vụ dự án di dời dân cư khu vực 1 Di tích kinh thành Huế đã được khởi công.
Chủ tịch Thừa Thiên Huế đối thoại với 700 bà con Eo Bầu - Kinh thành HuếChiều 5/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - ông Phan Ngọc Thọ đã gặp mặt gần 700 bà con Eo Bầu, thuộc Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I hệ thống di tích Kinh thành Huế.
Cuộc di dời lịch sử hơn 4.000 hộ dân sống “treo” quanh Kinh thành HuếTrong cuộc họp báo thường kỳ tháng 10 của tỉnh Thừa Thiên Huế vừa diễn ra chiều 8/10, kế hoạch di dời 4.201 hộ dân đang sống “treo” ở khu vực I di tích Kinh thành Huế đã được thông tin.
Chủ tịch tỉnh trích tiền lương tặng quà gia đình có công cách mạngTrong chuyến đi thăm các gia đình có công với cách mạng đang sống tại khu vực di tích kinh thành Huế dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ dùng tiền lương để mua quà tặng các hoàn gia đình.
Biểu diễn ca Huế ở nơi từng gắn với một vị quan thanh liêm triều NguyễnDi tích Châu Hương Viên, là một không gian sống của ký ức, lát cắt tinh tế của đời sống văn hóa Huế đầu thế kỷ XX, nơi gắn với vị quan nổi thanh liêm Ưng Bình Thúc Giạ Thị (1877-1961).
Tháo dỡ “bức tường ô nhục” được xây từ năm 1884 trong Kinh thành HuếĐoạn tường bao của đồn Mang Cá cũ do Pháp xây dựng năm 1884 trong khu vực Kinh thành Huế đã được tháo dỡ để khôi phục tuyến đường vốn có từ thời Nguyễn, giúp kết nối giao thông, giảm tải ách tắc.
Nơi vua Tự Đức thường đến xem hát và yên nghỉ lúc qua đờiKhiêm Lăng được xây dựng từ năm 1864-1867, nơi vua Tự Đức thường đến nghỉ ngơi, xem hát mỗi khi rời Hoàng cung Huế và yên nghỉ lúc qua đời đang được trùng tu, tôn tạo những hạng mục quan trọng.
Mưa lũ lịch sử chưa thôi ám ảnh người dân dưới chân núi Bạch MãNhững đợt lũ lớn liên tiếp xảy ra vào cuối năm 2025 đã gây ra nhiều thiệt hại tại xã miền núi nằm dưới chân dãy Bạch Mã, thành phố Huế. Đến nay, nhiều khu vực vẫn còn ngổn ngang dấu vết thiên tai.