Tổ chức lại Khu di tích lịch sử Đền Hùng
(Dân trí) - Khu di tích lịch sử Đền Hùng có chức năng quản lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, rừng quốc gia Đền Hùng và các công trình, kiến trúc…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga vừa ký quyết định tổ chức lại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (có hiệu lực từ 10/9).
Khu di tích lịch sử Đền Hùng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND tỉnh Phú Thọ và hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan Trung ương có liên quan.
Khu di tích có chức năng quản lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Khu rừng quốc gia Đền Hùng và các công trình, kiến trúc có liên quan.

Lễ hội Đền Hùng diễn ra vào ngày 10/3 âm lịch hàng năm (Ảnh: Nguyễn Dương).
Đơn vị này thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức quản lý Khu du lịch quốc gia Đền Hùng theo quy định của pháp luật về du lịch; quản lý, khai thác và phát triển Khu du lịch quốc gia Đền Hùng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
Trụ sở làm việc của Khu di tích lịch sử Đền Hùng đặt tại xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ.
Phú Thọ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu di tích lịch sử Đền Hùng sau khi được tổ chức lại theo quy định.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng là di tích đặc biệt quan trọng cấp Quốc gia thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, Phú Thọ (Ảnh: Cổng TTĐT Việt Trì).
Đền Hùng là tên gọi khái quát của Khu di tích lịch sử Đền Hùng - quần thể đền chùa thờ phụng các Vua Hùng và tôn thất của nhà vua trên núi Nghĩa Lĩnh (Việt Trì, Phú Thọ), gắn với Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.
Các tài liệu khoa học đã công bố đa số đều thống nhất nền móng kiến trúc Đền Hùng bắt đầu được xây dựng từ thời vua Đinh Tiên Hoàng trị vì. Đến thời Hậu Lê (thế kỷ 15) được xây dựng hoàn chỉnh theo quy mô như hiện tại.
Khu di tích nằm trên diện tích 1.030ha, có 4 điểm tham quan chính: Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân trên núi Sim, Đền thờ Tổ mẫu Âu Cơ trên núi Vặn, Bảo tàng Hùng Vương và Đền thờ các vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh (núi Hùng).
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào ngày mùng 10/3 âm lịch hằng năm tại Đền Hùng.
Sáng 19/9 tới, UBND tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954-19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.





