Hò khoan Lệ Thủy được công nhận di sản văn hoá phi vật thể quốc giaHồ khoan Lệ Thuỷ - một nét văn hoá rất đặc trưng của vùng sông nước Quảng Bình là một trong 12 di sản văn hoá phi vật thể vừa được Bộ trưởng Bộ VHTT&DL ký quyết định cộng nhận di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.
Chạm môi vào 'Di sản văn hoá phi vật thể' của nhân loại trong bia BỉKhi uống một ly bia Bỉ, bạn vừa chạm môi vào "Di sản văn hoá phi vật thể" của nhân loại do chính UNESCO công nhận. Người Bỉ tin rằng từng giọt bia thơm nồng là cánh cửa hé mở "khu vườn tâm hồn" trong bạn, làm dậy lên những cảm xúc tốt đẹp và sự thi vị cuộc sống.
Lễ hội cầu ngư được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc giaTrong lễ hội cầu ngư diễn ra tại Đà Nẵng sáng 20/2 (nhằm 16 tháng Giêng âm lịch), lãnh đạo ngành văn hoá TP đã trao bằng công nhận lễ hội này là di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia đến đại diện người dân làng biển.
Lễ hội bỏ mả của người Raglai là Di sản văn hoá phi vật thể quốc giaNgày 17/4, tại huyện Khánh Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH TT&DL) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia của Bộ VH TT&DL đối với “Lễ hội Bỏ mả của người Raglai”.
Việt Nam có thêm 8 di sản văn hoá phi vật thể quốc giaBộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký ban hành Quyết định số ngày 30/10/2018 về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đợt XXV.
Đờn ca tài tử trở thành Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loạiVào hồi 12 giờ 47 phút giờ địa phương (15 giờ 47 phút giờ VN) ngày 5/12, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Phiên họp Uỷ ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể lần thứ 8 của UNESCO diễn ra tại thành phố Baku, nước Cộng hoà Azerbaijan.
Hà Nội đề nghị công nhận 4 di sản văn hoá phi vật thể mớiUBND thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị công nhận 4 hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể của thành phố.
Lễ hội đền Hát Môn nhận bằng Di sản văn hoá phi vật thể quốc giaNgày 12/4 (tức mùng 6/3 âm lịch) vừa qua, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Hát Môn năm 2016 nhân kỷ niệm 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Bắc Ninh bội thu di sản văn hoá phi vật thể quốc gia vào dịp năm mớiNgày 19/01 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 246/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt XI.
Công nhận Lễ hội Cầu ngư ở Quảng Bình là Di sản văn hoá phi vật thể Quốc giaLễ hội cầu ngư ở Quảng Bình là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang tính tâm linh, tưởng nhớ ơn đức cá Ông của ngư dân làng biển, đồng thời cầu mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa … Lễ hội này mới đây đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Học sinh sẽ học môn Di sản văn hoá phi vật thểBảo tàng Dân tộc học Việt Nam kết hợp với Cục Di sản văn hóa, Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Sở GD-DTT, UBND TP. Hà Nội, xây dựng chương trình đưa di sản văn hóa phi vật thể lồng ghép vào các môn học ở trường phổ thông.
Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh chính thức được UNESCO công nhậnSau phiên họp lần thứ 9 của Uỷ ban liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể của UNESCO diễn ra tại Paris (Pháp) - Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.