Báo Dân trí đoạt Giải C Giải Diên HồngTối 5/1, Lễ trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) vinh danh nhóm phóng viên Dân trí đoạt giải C với tác phẩm "Quyết sách an sinh: Từ nghị trường Diên Hồng đến cơ sở".
Quyết sách Diên Hồng giúp dân nghèo "chạm tay vào ước mơ"Đến với người dân nghèo ở một nơi cách Hà Nội hơn 250km, có thể cảm nhận rõ hạnh phúc của họ khi "chạm tay vào ước mơ". Ước mơ đó là căn nhà mới, cũng có khi chỉ đơn giản là nước sạch về làng.
Phát động Giải báo chí Diên HồngPhát động Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND lần thứ nhất (Giải Diên Hồng). Mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước có tác phẩm báo chí phù hợp đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.
Nữ công nhân "không nói lên lời" khi đứng trên Hội trường Diên HồngNhận gửi gắm của nhiều đồng nghiệp về vấn đề nhà ở cho người lao động, nữ công nhân ở Bình Dương run không nói lên lời khi lần đầu tiên được đứng phát biểu trong Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
Báo điện tử Dân trí đạt giải Diên Hồng lần thứ nhấtVượt qua hơn 3.000 tác phẩm dự thi, loạt bài: Kiểm soát quyền lực của cán bộ: Phải "điểm trúng huyệt" của báo điện tử Dân trí đạt giải khuyến khích tại Giải Diên Hồng lần thứ nhất.
"Hội nghị Diên Hồng" của thể thao Việt Nam và bài học từ Asiad 19Hội nghị do Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VH,TT&DL) chủ trì sắp được tổ chức, nhằm nhìn thẳng vào điểm yếu, cũng như tìm ra lối ra cho thể thao Việt Nam, hướng đến đấu trường châu lục.
Hà Nội và thông điệp “Diên Hồng”Hai chữ “Diên Hồng” biểu thị cho tinh thần đoàn kết của người dân nước Việt lại được vang lên trong những ngày gần đây. Tiền nhân đã từng lấy tên Diên Hồng để đặt cho một trong những vườn hoa đẹp nhất thủ đô nơi trung tâm thành phố…
Lần đầu tiên trẻ em đóng vai ĐBQH, họp trong hội trường Diên HồngĐại diện trẻ em cả nước sẽ "hóa thân" thành đại biểu Quốc hội, tham gia phiên họp giả định để thảo luận về 2 chủ đề nóng là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
Điện “Diên Hồng” và âu vàng nghìn thu“Để tránh các đại biểu phát biểu lặp lại ý của người khác, thậm chí lấy bài của người khác đọc trước nghị trường hoặc phát biểu xuôi chiều không có tính phản biện thì trong luật phải ghi rõ: Đại biểu Quốc hội phải có chính kiến, độc lập trong suy nghĩ và hành động. Đại biểu phải có năng lực để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân” – đó là ý kiến đóng góp của đại biểu Đỗ Văn Đương tại buổi thảo luận Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) ngày 22/10.
Hơn 100 nhà khoa học tham dự "Hội nghị Diên Hồng" về Trí tuệ nhân tạoNgày 21/8, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì tổ chức Hội thảo Trí tuệ nhân tạo (AI) Việt Nam 2018 với sự tham dự của hơn 100 chuyên gia công nghệ là các nhà khoa học. Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy cho rằng, có thể coi đây là một “Hội nghị Diên Hồng” để giải quyết bài toán AI cho Việt Nam.
“Hội nghị Diên Hồng” của các trường đại học ngoài công lậpSáng 14/4, tại trường ĐH Công nghệ TPHCM, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì Hội nghị các trường đại học ngoài công lập với sự tham gia của 60 trường trong cả nước. Hội nghị này nhằm tìm các giải pháp phát triển hệ thống giáo dục đại học ngoài công lập một cách bền vững.
43 cái tát và "hội nghị Diên Hồng" về đại họcCô giáo cho 43 học sinh tát một em cùng lớp do nói tục; học sinh gãy chân tại trường, hiệu trưởng nhớ có taxi đi vào trường; Bé 13 tháng tuổi chấn thương sọ não ở nhà trẻ tư nhân và “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ĐH” với sự tham gia của 271 hiệu trưởng các trường đại học... là những sự kiện nổi bật tuần qua.