Cản trở hoạt động tố tụng bị phạt tới 80 triệu đồngDự thảo pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định, cá nhân bị phạt tiền tối đa là 40 triệu đồng, với tổ chức là 80 triệu đồng.
Xem xét trách nhiệm lãnh đạo tòa án tối cao vì làm chậm luậtChuẩn bị dự thảo Pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án cả năm qua, 2 lần trình UB Thường vụ QH vẫn chưa đạt, các Phó Chủ tịch QH đề nghị xem xét trách nhiệm của lãnh đạo TAND tối cao trong việc chậm trễ này.
Cán bộ quản lý thị trường thiệt mạng vì công việc được công nhận liệt sỹCán bộ quản lý thị trường bị thương hoặc hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ đề nghị được hưởng chế độ thương binh, liệt sỹ . Đây là quy định được đề xuất trong dự thảo Pháp lệnh quản lý thị trường được trình UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chiều ngày 10/12.
Quản lý thị trường được ghi âm, ghi hình làm căn cứ xử phạtTheo dự thảo Pháp lệnh Quản lý thị trường đang được Bộ Tư pháp thẩm định, quản lý thị trường được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát để thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính.
Chủ tịch Quốc hội: Có thẻ nhà báo vẫn bắt trình giấy giới thiệu - thủ tục rườm rà?Ngày 22/12, UB Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của TAND, Chủ tịch Quốc hội khơi lại vấn đề báo chí tác nghiệp tại tòa chỉ cần thẻ nhà báo hay phải “nèo” thêm giấy giới thiệu…
Điều chỉnh chế độ ưu đãi người có công với cách mạngBộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang tiến hành soạn thảo dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, do một số quy định trong pháp lệnh cũ không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.
Trẻ vị thành niên có được được hiến mô, tạng?Ngày 6/9, Bộ Y tế tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Pháp lệnh Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Tại hội thảo, các ý kiến chủ yếu xoay quanh vấn đề những đối tượng nào được phép hiến mô, bộ phận cơ thể của mình.
Cá nhân có thể vay vốn nước ngoàiĐó là một trong những nội dung của dự thảo Pháp lệnh Ngoại hối được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) đưa ra lấy ý kiến ngày 23/5 tại TPHCM. Nhiều đại diện các ngân hàng thương mại nhận xét nội dung của dự thảo đã "mở ra" rất nhiều trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.
EU có thể trừng phạt Gruzia vì dự luật "đặc vụ nước ngoài"Một số nước EU đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với Gruzia nhằm đáp trả lập trường của chính phủ nước này đối với dự luật "đặc vụ nước ngoài".
Chechnya sẵn sàng tăng viện hàng chục nghìn quân tinh nhuệ tới UkraineLãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov tuyên bố rằng vùng này sẵn sàng gửi thêm quân tới Ukraine để hỗ trợ lực lượng Moscow chiến đấu.
Ukraine muốn dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga, Moscow đáp trả đanh thépĐại sứ Nga cảnh báo Ukraine đang thực hiện các hành động khiêu khích nhằm lôi kéo Mỹ và các thành viên NATO khác vào cuộc xung đột trực diện với Moscow.
IFC có nhiều hỗ trợ chiến lược cho ABBANK sau 14 năm đồng hànhNgày 22/5, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã thực hiện khớp lệnh bán hơn 84 triệu cổ phiếu ABB, tương đương 8,2% tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) theo lộ trình thoái vốn đã thống nhất.