Syngenta Việt Nam: 11 năm đồng hành bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanhNgày 4/6 đến 6/6, Syngenta Việt Nam phối hợp chính quyền địa phương ở Cần Thơ, Sóc Trăng thu gom hơn 8,2 tấn vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng và trồng 1.850 cây bằng lăng, sao đen, bướm hồng tại tuyến đường nông thôn.
Gần 258 tấn thuốc bảo vệ thực vật tồn kho dự trữ quốc giaBộ NN&PTNT đang kiến nghị Thủ tướng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét loại thuốc BVTV ra khỏi danh mục hàng dự trữ quốc gia. Từ đó Bộ này sẽ đề xuất bán 258 tấn thuốc BVTV tồn kho.
Cục Bảo vệ thực vật lên tiếng việc "nới tay" cho doanh nghiệp bán chất cấmCục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) đã có thông tin chính thức liên quan đến việc đơn vị này được cho là "nới tay" cho doanh nghiệp bán chất cấm.
Hóa chất bảo vệ thực vật: Khó quản lý và lưu trữHóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) cả tồn lưu và nhập mới đang gây ra những tác động bất lợi cho môi trường và con người Việt Nam. Thế nhưng, việc lưu trữ và quản lý chúng hiện đang gặp không ít khó khăn.
Có thể dùng radar quân sự để phát hiện châu chấu sa mạc "tấn công" Việt NamBộ NN&PTNT cho biết, có thể phải trao đổi với Bộ Quốc phòng xác định khả năng sử dụng radar quân sự phát hiện, xác định hướng và đo kích thước đàn châu chấu sa mạc có nguy cơ tiến vào Việt Nam,...
Đại sứ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và có trách nhiệmLần đầu tiên, cuộc thi dành cho các bạn sinh viên trở thành “Đại sứ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và có trách nhiệm” được tổ chức tại Việt Nam.
Các bệnh viện phía Nam chuẩn bị ứng phó mọi tình huống dịp lễ 2/9 thế nào?Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện phải luôn trong tinh thần phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau và sẵn sàng tham gia chi viện cho các địa phương để ứng phó mọi tình huống trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.
Độc đáo giống lúa mùa nổi cao 7 mét của nông dân miền TâyGiống lúa mùa nổi được người dân canh tác hàng trăm năm qua, có thể đạt đến độ cao 7m theo con nước lũ. Đặc biệt, gạo lúa mùa nổi rất thơm ngon và đảm bảo chât lượng do nông dân không dùng phân, thuốc BVTV.
Xử lý ô nhiễm POP: Đã xong 5 điểm nặng nhấtDự án đã phân loại, đưa ra 100 điểm có mức độ tiềm ẩn rủi ro cao nhất để tiến hành xử lý, trong đó đã hoàn thành xử lý và phục hồi môi trường 5 điểm ô nhiễm là: Núi Căng (Thái Nguyên), Thạch Lưu (Hà Tĩnh); Hòn Trơ, Mậu 2, Vực Rồng (Nghệ An).
Lại phát hiện thêm táo, hồng nhiễm độcQua kiểm tra, phân tích 74 mẫu rau củ quả nhập khẩu đã phát hiện 2 mẫu hồng, táo tươi có dư lượng vượt mức giới hạn tối đa cho phép.
ĐBSCL: Rầy nâu hoành hành lúa thu đôngMấy ngày gần đây, nhiều nơi trên địa bàn các tỉnh ĐBSCL đang thu hoạch lúa hè thu khiến rầy di trú sang vụ lúa thu đông đang đẻ nhánh, làm đòng khiến cho người nông dân như đang ngồi phải lửa.
Vì sao khó đối phó với nạn nhập lậu hóa chất?Mặc dù đã có chế tài xử phạt nặng đối với các hành vi buôn bán hóa chất trái phép song tình trạng buôn lậu hóa chất vẫn không thuyên giảm. Nguyên nhân là vì sao?