Lớp học tình thương cần pháp lý để dạy trẻ lâu dàiHiện hầu như không có lớp, trường tình thương nào trên địa bàn TPHCM có giấy tờ pháp lý. Họ hoạt động hầu như dưới sự “đồng ý miệng” của chính quyền địa phương.
Quốc hội "chốt" không lập tổ chức công đoàn trong cơ quan nhà nướcLuật vừa được Quốc hội thông qua quy định không lập tổ chức công đoàn trong các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước.
Đề xuất phạt 400 triệu đồng với doanh nghiệp sa thải lao động trái phépBộ Công an đề nghị nâng trần phạt tiền lên 400 triệu đồng, đồng thời giữ mức tù tối đa 3 năm đối với hành vi buộc thôi việc, sa thải người lao động trái pháp luật.
Bộ Nội vụ yêu cầu siết kỷ luật ngân sách, giữ chân công chức giỏiBộ Nội vụ nhấn mạnh tăng kỷ luật ngân sách và theo dõi sát tình trạng công chức nghỉ việc để bảo đảm không "chảy máu" nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ngoài lương, công chức sẽ được hưởng thêm thu nhập theo hiệu quả công việcDự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi mới nhất đã bổ sung nội dung cán bộ, công chức được hưởng các khoản thu nhập khác theo kết quả, sản phẩm làm việc.
Thanh Hóa thông qua loạt nội dung then chốt sau sắp xếpTrước khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kỳ họp, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng.
Bộ trưởng Công an nói về kinh phí chuyển giao người chấp hành án phạt tùDự thảo Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù cho phép các tổ chức, cá nhân khác có thể tự nguyện đóng góp hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ các chi phí.
Giảm thời gian cấp phép lao động cho người nước ngoài tại Việt NamTheo dự thảo Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Bộ Nội vụ dự kiến giảm thời gian cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam từ 36 ngày xuống 10 ngày.
NATO chuẩn bị cho nguy cơ xung đột với Nga?Quan chức Nga cho rằng NATO đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Moscow.
Lương tối thiểu được đề xuất tăng 9,2%, từ 1/1/2026Kết thúc phiên họp thứ nhất, trong khi đại diện người lao động đề xuất mức tăng lương tối thiểu cao nhất lên đến 9,2% thì đại diện người sử dụng lao động chỉ muốn điều chỉnh 3-5%.
Bộ Tài chính giải quyết chế độ tinh giản gần 8.000 cán bộSau 4 tháng, Bộ Tài chính đã giải quyết chế độ tinh giản đối với gần 8.000 công chức, viên chức, người lao động để hưởng chính sách theo Nghị định số 178/2024 của Chính phủ.
Đề xuất không tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệpDự luật Việc làm (sửa đổi) dự kiến có hiệu lực từ tháng 7/2026 quy định giữ nguyên mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 60% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.