Đình chỉ hoạt động cơ sở chữa bệnh bằng… nhịn đóiSau khi có tin từ Dân trí, đoàn làm việc của Sở Y tế tỉnh TT-Huế đã về kiểm tra cơ sở chữa bệnh của bà Phạm Thị Xuân Quế. Đoàn đã ra quyết định tạm ngừng hoạt động cơ sở này vì không có bất cứ giấy phép hoạt động nào liên quan.
Cơ sở chữa bệnh bằng “gạo lứt, muối mè” ngưng hoạt độngChùa Long Hương (xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) cam kết sẽ dừng hoạt động khám chữa bệnh tại chùa. Đây là cơ sở khám chữa bệnh, tư vấn dưỡng sinh bằng cách ăn “gạo lứt, muối mè”.
“Ổ” mại dâm nam đồng tính núp bóng cơ sở chữa bệnhBên ngoài treo biển là cơ sở khám chữa bệnh theo phương pháp y học cổ truyền, nhưng thực chất bên trong lại là một động mại dâm nam chuyên phục vụ các “quý ông” đồng tính.
Yêu cầu ngưng hoạt động cơ sở chữa bệnh bằng... gạo lứt, muối mèCác “thầy” ở cơ sở này khám xong đều ghi đơn cho bệnh nhân lên 1 công ty tại TPHCM mua thuốc đông y và gạo lứt, muối mè để chữa bệnh. Tuy nhiên, công ty này không có giấy phép kinh doanh dược liệu. Còn “thầy” ở cơ sở khám chữa bệnh này không có bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ hành nghề.
Đình chỉ cơ sở chữa bệnh bằng nhân điệnSở Y tế Hà Nội sáng 19/9 đã có buổi làm việc với bà Trần Thị Tâm, người tham gia tổ chức <a href=" http://dantri.com.vn/Sukien/2005/9/78248.vip"> lớp học nhân điện</a> chữa bệnh tại Viện Vật lý vừa bị kiểm tra.
Bi hài xử lý gái “đứng đường”Từ khi biện pháp đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh được gỡ bỏ, việc "quét vét" đối tượng bán dâm "đứng đường" tại Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn, lực lượng chức năng gặp không ít tình huống bi hài.
Hà Nội: Nhiều uẩn khúc vụ bà mẹ 44 tuổi bị đi trại vì “bán dâm”(Dân trí) – Trước việc UBND huyện Từ Liêm ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người vào cơ sở chữa bệnh có quá nhiều “uẩn khúc”, gia đình nạn nhân đã có đơn khiếu nại gửi đến nhiều cơ quan chức năng và Báo Dân trí.
Buộc gái bán dâm đi chữa bệnh là mức phạt quá nghiêm khắcTrình Luật xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ đề xuất bỏ việc buộc đưa vào cơ sở chữa bệnh với người bán dâm. Biện pháp này bị “chỉ trích” là quá nghiêm khắc, hạn chế quyền tự do công dân trong khi hành vi bán dâm không gây nguy hiểm cho xã hội.
Y tế Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AIHà Nội hướng tới xây dựng một hệ thống y tế thông minh, hiện đại, nơi người dân không chỉ được khám chữa bệnh mà còn được chăm sóc toàn diện về sức khỏe.
Gái mại dâm không nơi cư trú bị tạm giữ 15 ngàyNgười nghiện ma túy từ 12 tuổi trở lên bị bắt quả tang sử dụng ma tuý, người bán dâm từ 16 đến 55 tuổi bị bắt quả tang, hoặc bán dâm có tính chất thường xuyên và không có nơi cư trú sẽ bị tạm giữ tối đa 15 ngày trước khi đưa vào cơ sở chữa bệnh. Đó là điểm mới trong nghị định 43 ban hành ngày 5/4.
Đăng ký cấp, đổi GPLX như thế nào sau khi Bộ Công an tiếp nhận?Theo Cục CSGT, dự kiến, người dân có nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe có thể thực hiện thủ tục qua các hình thức gồm dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ trực tiếp.
Ứng dụng AI chẩn đoán sớm ung thư phổi, ung thư đường tiêu hóaPGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện, nhằm tăng cường hiệu quả chẩn đoán, điều trị.