Độc đáo trang phục phụ nữ các dân tộc vùng caoTrang phục của người phụ nữ dân tộc Lào Cai có những vẻ đẹp độc đáo, những nét riêng mà chỉ thoáng nhìn cũng không thể nhầm lẫn với các dân tộc khác.
Chợ phiên ở độ cao 2.000m nhộn nhịp tiếng gà, tiếng lợn giữa núi rừngChợ phiên Y Tý ở độ cao 2.000m hiện lên giữa biển mây với sắc màu rực rỡ của các dân tộc vùng cao, nơi giao thoa văn hóa và nhịp sống mộc mạc, bình yên.
Khám phá Tây Bắc tại triển lãm văn hóa "Giấc mơ trên những đám mây"Từ ngày 22/8, tại khu vực nhà ga đến cáp treo Fansipan (ga Đỗ Quyên) diễn ra triển lãm văn hóa "Giấc mơ trên những đám mây", với 8 khu trưng bày những tác phẩm, sản phẩm đậm nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc vùng cao Tây Bắc.
Độc đáo cuộc thi hoa khôi hội tụ trang phục truyền thống các dân tộc thiểu sốCác thí sinh không chỉ thể hiện khả năng trình diễn trên sân khấu mà còn góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa của các dân tộc vùng cao qua những bộ trang phục rực rỡ sắc màu trong cuộc thi "Thanh niên Lào Cai tài năng, thanh lịch 2019".
Đồng bào Mường Tè đội mưa đi bầu cử sớmSáng 17/5, đồng bào các dân tộc vùng cao thuộc 6 xã biên giới huyện Mường Tè (Lai Châu) đội mưa, vượt rừng núi nô nức đi bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khoá XII.
Rực rỡ đào rừng Bắc Hà nở sớmNăm nay bà con các dân tộc vùng cao Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) và đông đảo khách du lịch tới thăm địa phương nơi này bất ngờ được ngắm hoa đào rừng nở thắm núi quê hương sớm hơn mọi năm gần hai tháng.
Những “kỵ sỹ chân đất” vùng cao đua tàiHàng ngàn đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc và du khách xa gần đã nô nức kéo nhau lên thị trấn du lịch Bắc Hà xem các kỵ sỹ chân đất tranh tài trong giải đua ngựa truyền thống mở rộng năm 2012 do UBND huyện Bắc Hà tổ chức.
“Máu” nhà sàn ngừng chảy?Nhà sàn được xem là biểu tưởng và nét kiến trúc văn hoá độc đáo của đồng bào các dân tộc vùng cao. Vài năm trở lại đây, nét văn hóa ấy bị đẹp ấy đang “chảy máu” về xuôi. Về làng bản bây giờ thấy nhiều ngôi nhà ngói mới.
Bản nghèo sinh tiến sĩBản nhỏ xíu và nghèo, nghèo đến mức không có cả rau để ăn. Ấy vậy mà cái bản Puôi heo hút giữa đại ngàn Tây Bắc lại là nơi sản sinh ra nhiều giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân cho đồng bào các dân tộc vùng cao...
Mỗi gia đình là "tuyến phòng thủ" đầu tiên bảo vệ sức khỏePhó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kêu gọi mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất: duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện thể chất hằng ngày, ăn uống khoa học và chủ động phòng bệnh.
Thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XVITrong một thế giới biến động không ngừng, Tổng Bí thư cho rằng Quốc hội không thể vận hành theo nhịp độ cũ, cách thức cũ mà phải có năng lực thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn.
Hai cô giáo 10X trúng cử đại biểu Quốc hội: Những khát vọng từ bục giảngLần đầu tiên, Quốc hội có sự tham gia của những đại biểu thuộc thế hệ Gen Z sinh sau năm 2000. Đáng chú ý, trong số này có 2 cô giáo sinh năm 2001 và 2002.