20% dân số sẽ mắc chứng béo phìCác chuyên gia cảnh báo: Sẽ có khoảng 1/5 dân số thế giới sẽ bị béo phì vào năm 2025. Trong khi đó, theo số liệu của Chương trình Lương thực Thế giới LHQ, cứ 9 người có 1 người không đủ thực phẩm để đảm bảo một cuộc sống khoẻ mạnh, năng động.
05:19Nhân viên y tế huy động xe cứu hộ để mang cô gái nặng 300kg đi cấp cứuChatwisa, 36 tuổi, bị mắc chứng béo phì mãn tính khiến cân nặng của cô lên đến 300kg. Chatwisa chỉ nằm yên một chỗ mà không thể tự di chuyển. Cô đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu hộ giao thông.
Được cho ăn quá nhiều, chú khỉ béo tròn ở Thái Lan qua đời vì tiểu đườngCon khỉ (ở Thái Lan) nặng hơn 19kg. Do ăn quá nhiều thức ăn nhanh và đồ ngọt, con vật mắc chứng béo phì, chết vì tiểu đường và tuyến giáp.
02:54Khỉ béo phì qua đời vì mắc tiểu đường và tuyến giápCon khỉ hơn 19kg có trọng lượng cơ thể nặng gấp đôi so với cân nặng của những con đồng loại. Do ăn quá nhiều thức ăn nhanh và đồ ngọt, con vật mắc chứng béo phì, chết vì tiểu đường và tuyến giáp.
Bệnh béo phì đối với người nhiễm coronavirus còn nguy hiểm hơn ung thưChứng béo phì được coi là yếu tố nguy hiểm hơn cả bệnh ung thư đối với bệnh nhân COVID-19.
Báo động tình trạng gần một nửa nhà sư Thái Lan mắc bệnh béo phìTình trạng thừa cân trong giới tu hành đã trở nên đáng báo động tại Thái Lan, với gần 50% nhà sư tại quốc gia Phật giáo này bị mắc hội chứng béo phì.
Tập thể dục đều đặn giúp khắc phục béo phì do gienNghiên cứu mới chỉ ra rằng, ngay cả khi chứng béo phì “có trong gien” của bạn thì việc tập thể dục đều đặn cũng có thể giúp bạn duy trì được cân nặng.
Bà mẹ béo phì giảm cân ngoạn mục hóa thiên ngaBà mẹ từng mắc chứng béo phì Ashleigh Munn, 24 tuổi, sống tại Greenock, Scotland đang làm mưa làm gió trên Instagram sau khi chia sẻ quá trình giảm cân ngoạn mục.
Những cách hiệu quả kiểm soát việc chơi game của conTrò chơi điện tử có liên quan đến chứng béo phì ở trẻ em và những vấn đề về nhận thức. Vì thế, các bậc cha mẹ nên có cách để kiểm soát đam mê chơi game của con mình.
Chú khỉ béo phì trong vườn thú khiến du khách tò mòMột con khỉ trong vườn bách thú có trọng lượng gấp đôi bình thường và mắc chứng béo phì, thu hút sự chú ý của du khách tham quan. Nhiều người lo ngại tình trạng sức khỏe của nó và lên tiếng yêu cầu nhân viên vườn thú nên kiểm tra thường xuyên.
Béo phì: Thủ phạm là do vi khuẩn!Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa phát hiện ra 1 loại vi khuẩn đường ruột có tên “Enterobacter cloacae” liên quan với chứng béo phì. Theo đó nếu số lượng vi khuẩn này trong đường ruột giảm bớt thì thể trọng cũng giảm theo.