Nâng chuẩn giáo viên tiểu học: “Không phải cứ dưới chuẩn thì sa thải lập tức!”Tại hội thảo Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 30/11 ở trường ĐH Thái Nguyên, đa số ý kiến đồng tình với đề xuất nâng chuẩn trình độ giáo viên tiểu học tuy nhiên phải có lộ trình phù hợp.
Rào cản với việc nâng chuẩn giáo viên tiểu học từ trình độ trung cấp lên đại họcNói về đề xuất quy định nâng chuẩn trình độ đào tạo từ trung cấp lên đại học với giáo viên tiểu học, lãnh đạo Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội bày tỏ băn khoăn về tính khả thi khi đến nay, còn đến 40% số giáo viên tiểu học, tương đương 160.000 người có trình độ đào tạo từ cao đẳng trở xuống…
Lương giáo viên sẽ xếp cao nhất trong hệ thống bậc lươngTheo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục hiện hành do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa trình Chính phủ, cùng với việc nâng chuẩn giáo viên tiểu học, chế độ tiền lương của nhà giáo là hai nhóm vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau nên Bộ GD&ĐT muốn xin ý kiến Chính phủ.
3 điểm nhấn quan trọng trong Dự thảo sửa đổi Luật Giáo dụcNăm 2017 đánh dấu mốc quan trọng bởi trong những ngày cuối năm, Bộ GD&ĐT trình Chính phủ Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục hiện hành. Trong đó, có một số thay đổi đáng chú ý như miễn học phí tới cấp THCS, xếp lương nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp và nâng chuẩn giáo viên tiểu học lên CĐ.
Không thể chỉ dựa vào chuyên mônDự thảo Chuẩn giáo viên tiểu học (GVTH) được dư luận trong và ngoài ngành rất hoan nghênh. Lần đầu tiên, chúng ta đã lượng hoá được những phẩm chất nhân cách của người GV, nhân tố quyết định của chất lượng giáo dục.
Không được phê bình học sinh trước lớpChiều qua 13/6, Bộ GD-ĐT đã có cuộc họp báo giới thiệu Quy định về chuẩn giáo viên tiểu học. Theo đó, giáo viên ép buộc học sinh học thêm sẽ bị xếp loại kém. Giáo viên tuyệt đối không được phê bình học sinh trước lớp hoặc toàn thể phụ huynh...
Vụ 154 học sinh nghỉ học, 40 người vận động được 1 em: Thêm 10 em đi họcLiên quan đến vụ 154 học sinh Quảng Bình không đến lớp do phụ huynh phản đối chuyển trường, sau cuộc đối thoại với lãnh đạo địa phương, đã có 10 em đi học trở lại.
Dinh thự Tây Hồ hấp dẫn giới danh gia bởi không gian xanh đa lớpHưởng lợi thế về quy hoạch, hạ tầng giao thông của khu vực Tây Hồ cùng không gian xanh đa lớp với chuỗi ba công viên nội khu, công viên cây xanh 65ha, sông Hồng, hồ Tây, GIA by KITA hứa hẹn đáp ứng chuẩn sống khắt khe của giới thượng lưu Hà thành.
Kiểm tra ngay trách nhiệm của hiệu trưởng trong dạy thêm, học thêmNgay trong tháng 2 và tháng 3, Phòng GD&ĐT quận 7 tiến hành kiểm tra trách nhiệm của hiệu trưởng các trường tiểu học trong công tác quản lý dạy thêm, học thêm.
Liên tục vay tiền của phụ huynh, cô giáo bị cấm dạyCô giáo Susan Pletnick (56 tuổi) giảng dạy tại trường tiểu học Broughton Jewish Cassel Fox nằm ở thành phố Salford (Anh) vừa bị cấm dạy sau khi vay phụ huynh và đồng nghiệp 28.000 bảng.
"Với trẻ vùng cao, đường đến trường luôn xa hơn đường lên nương rẫy"Cuốn sách "Hoa Rừng" ghi lại hành trình gần 20 năm hoạt động thiện nguyện của nhóm kiến trúc sư thiết kế và xây dựng các điểm trường vùng sâu, vùng xa trên khắp đất nước.
Các trường tư có "miễn nhiễm" với Thông tư về dạy thêm học thêm không?Độc giả thắc mắc, giáo viên, học sinh các trường ngoài công lập có bị điều chỉnh bởi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm hay không?