Chọn sai ngành học giống "bắt cá leo cây, bắt khỉ lội nước""Bắt cá leo cây, bắt khỉ lội nước" là ví von của một chuyên gia khi nhìn nhận về xu hướng chọn ngành nghề của nhiều du học sinh hiện nay.
60% sinh viên chọn sai ngành họcÔng Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM, cho biết qua khảo sát sinh viên với nghề nghiệp cho thấy tỉ lệ sinh viên chọn sai ngành học chiếm khoảng 60%, chỉ 5% học sinh có hiểu biết về ngành mình học.
Thủ khoa ngành thương mại điện tử từng "khóc như mưa" vì chọn sai ngànhTừng có khoảng thời gian khủng khiếp, khóc rất nhiều khi phát hiện mình chọn sai ngành nhưng Lê Hữu Huy đã tìm ra con đường riêng và trở thành thủ khoa từ chính lựa chọn sai lầm đó.
Chọn sai ngành ĐH, nữ sinh rẽ hướng học cao đẳng và cái kết bất ngờTừ việc nghi ngờ bản thân có hợp với việc học ĐH không, Ngân "lột xác" trở nên năng động với loạt thành tích ấn tượng ở trường cao đẳng, trở thành Đại sứ truyền thông của Tổ chức phi chính phủ AIESEC.
"Gặp lãnh đạo thành phố khó hơn gặp thứ trưởng"(Dân trí) – Tình trạng cử nhân chọn sai ngành nghề, thất nghiệp làm “nóng” buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo thường trực HĐND TPHCM với cử tri trẻ.
Học sinh chọn nghề theo cảm tínhDo hướng nghiệp chưa tốt nên đa số học sinh chọn nghề theo cảm tính, phong trào dẫn đến khoảng 60% học sinh chọn sai ngành.
Lúng túng chọn nghề vì… giỏi toàn diệnMột trong những lý do cử nhân ra trường thất nghiệp là do chọn sai ngành nghề. Tuy nhiên, việc chọn nghề, chọn trường của không ít học sinh hết sức khó khăn vì cái gì cũng giỏi, hoặc các em chịu tác động từ những người xung quanh.
Hội thảo du học “Đúng lộ trình - Nghìn cơ hội”Tài chính hạn chế khiến bạn trì hoãn cơ hội đi du học Anh, Úc, Mỹ, Singapore, Hà Lan…? Tiếng Anh còn yếu và quá khó để chinh phục chứng chỉ IELTS quốc tế? Nỗi ám ảnh trượt Visa trì hoãn kế hoạch du học hết lần này đến lần khác? Chọn sai ngành nghề, trường học khiến bạn cực hoang mang trong việc tìm kiếm việc làm sau này?
“Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng xin lỗi, nhận đền bù vì quảng cáo sai sự thậtLý Nhược Đồng vừa lên tiếng xin lỗi công chúng sau khi vướng tranh cãi liên quan đến việc quảng cáo sai sự thật. Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận, đồng thời ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của cô.
Vụ lan truyền đề thi văn sai chính tả trầm trọng: Sẽ nhờ công an vào cuộcViệc đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn bị chỉnh sửa thành sai chính tả trầm trọng và lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, Sở GD&ĐT Đắk Lắk sẽ nhờ Công an tỉnh vào cuộc làm rõ.
Đột phá theo Nghị quyết 57: Lấy dữ liệu làm trung tâm, công nghệ làm công cụBộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 4/4, đã ký Quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.
Từ tín hiệu tế nhị của lãnh đạo với cấp dưới đến lời xin khoan hồng tại tòaTheo VKS, ở môi trường hành chính, chỉ cần lãnh đạo “giới thiệu” một nhà thầu, cấp dưới đủ hiểu đó là tín hiệu cần quan tâm, hỗ trợ. Tại tòa, nhiều bị cáo bật khóc, nhận sai và xin được khoan hồng.