60% sinh viên chọn sai ngành học

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM, cho biết qua khảo sát sinh viên với nghề nghiệp cho thấy tỉ lệ sinh viên chọn sai ngành học chiếm khoảng 60%, chỉ 5% học sinh có hiểu biết về ngành mình học.


Sinh viên tìm kiếm việc làm tại sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làmTP HCM tổ chức. Ảnh: Nguyên Khôi

Sinh viên tìm kiếm việc làm tại sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làmTP HCM tổ chức. Ảnh: Nguyên Khôi

Đặc biệt, 75% sinh viên thiếu hiểu biết về ngành, nghề đã lựa chọn. Điều đó dẫn đến kết quả sau khi tốt nghiệp chỉ có 50% sinh viên tìm được việc làm phù hợp năng lực bản thân. Cũng theo ông Tuấn, TP HCM đang có sự lệch pha giữa nhu cầu của thị trường và mong muốn của người học, cũng như thực tế đào tạo ở các trường. Phần lớn học sinh muốn vào đại học, trong khi nhu cầu thực tế các doanh nghiệp lại đang thiếu công nhân kỹ thuật trầm trọng.

Thống kê nhu cầu nhân lực của TP HCM trong năm 2019 cho thấy khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng 70%, khu vực công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng 28%, khu vực nông nghiệp chiếm 2%. Theo dự báo, nguồn nhân lực có tay nghề cao, trình độ chuyên môn giỏi hiện nay không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường hiện tại và tương lai.

Theo G.Nam/Báo Người lao động