Chơi hụi online, nhiều người trắng tayHình thức chơi hụi nở rộ trên mạng xã hội, thu hút nhiều người tham gia với lời mời gọi hấp dẫn. Tuy nhiên, nhiều hụi viên rơi vào cảnh trắng tay khi chủ hụi mất khả năng chi trả hoặc bỏ trốn.
Chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng từ người chơi hụi onlineNhận thấy việc huy động tiền của người chơi hụi khá dễ dàng, Chi nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người chơi để tiêu xài cá nhân. Tổng cộng, Chi đã chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của 50 người.
TPHCM xuất hiện tình trạng chơi hụi trực tuyếnQuy định về hoạt động hụi chưa rõ ràng, nhiều trường hợp chính quyền địa phương chỉ nắm được hoạt động chơi hụi khi đã "vỡ hụi". Hoạt động này cũng tiềm ẩn rủi ro lừa đảo, vay lãi nặng, tín dụng đen.
Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chơi hụiHai vợ chồng trú tại Sầm Sơn, Thanh Hóa đã rủ rê, lôi kéo hàng chục người tham gia các dây phường, hụi, sau đó đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Người phụ nữ chiếm 5 tỷ đồng của hàng chục người "chơi hụi"Lợi dụng sự tin tưởng của những người chơi hụi, bà Anh sử dụng số tiền không đúng mục đích ban đầu mà dùng cho vay lấy lãi, trả nợ, lấy tiền hụi người này trả người kia… dẫn đến nợ 5 tỷ đồng.
Chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng bằng hình thức chơi hụi onlineThủy lập tài khoản ảo đóng giả người thân rồi tham gia vào các dây hụi do mình tổ chức và hốt tiền hụi trong các kỳ hụi đầu. Sau đó dừng tất cả các dây hụi do mình tổ chức để chiếm đoạt tiền đã rút.
3 phút cùng luật sư: Chơi hụi thế nào cho đúng pháp luật?Chơi hụi có thể huy động vốn, tiết kiệm tiền nhưng cũng tiềm tàng nhiều nguy hiểm cho tài sản của người chơi. Thậm chí, nếu không trang bị đủ kiến thức và kinh nghiệm, người chơi còn có thể bị vướng vào vòng lao lý.
Chính phủ cho phép chơi hụi, họNgày 27/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký, ban hành nghị định quy định về việc chơi hụi, họ, biêu, phường. Theo đó, nghị định cho phép chơi hụi, họ nhưng cấm hình thức cho vay nặng lãi.
Chủ hụi ở Lâm Đồng lĩnh án chung thân vì chiếm đoạt 117 tỷ đồngBà Lê Thị Lại bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt tù chung thân sau khi chiếm đoạt 117 tỷ đồng thông qua hình thức chơi hụi.
"Nữ quái" chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của người chơi hụiNăm 2023, do làm ăn thua lỗ, Lê Thị Tuyết Ngân đã nợ tiền của nhiều người và mất khả năng chi trả nên nảy sinh ý định tham gia chơi biêu (hụi) để lấy tiền trả nợ.