Loại lá từng bị bỏ đi nay xuất ngoại, người Việt thu về gần 12 triệu USDCác loại lá như sắn, nguyệt quế, tre... tưởng chừng như chỉ là đồ bỏ đi thì nay xuất khẩu mang về gần 12 triệu USD trong 11 tháng.
Thuyền cá "bơi" lên quốc lộ, kiếm 8-10 triệu đồng ngày TếtNhững thuyền cá "khủng", con nào con nấy 5-10kg bày san sát dọc quốc lộ 24B qua xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) chờ bán cho khách du xuân.
"Choáng" vì đào được củ sắn nặng hơn 4kgChiều ngày 14/2/2016, ông Nguyễn Thanh Giang ở Đồng Tháp đã rất bất ngờ khi thu hoạch được một củ sắn tròn to như quả bóng, nặng 4,2 kg.
Khách Việt giấu nhiều hạt giống rau trong găng tay khi nhập cảnh vào NhậtHải quan Nhật Bản tại sân bay quốc tế Narita vừa phát hiện vụ việc liên quan tới nữ hành khách đến từ Việt Nam giấu nhiều hạt giống rau trong găng tay khi nhập cảnh vào đất nước này.
Vì sao sai phạm của bóng đá Malaysia được AFC cân nhắc án phạt nhẹ?Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John Paul cho biết tuyển Malaysia có thể chỉ nhận hình phạt nhẹ vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép, khác với trường hợp của Timor Leste vào năm 2017.
Đào được củ sắn “khủng”, đem triển lãm nhân ngày… Quốc tế phụ nữĐoàn thanh niên xã Tam Lãnh đào được một củ sắn khủng nặng đến 75kg. Củ sắn đang được triển lãm tại UBND huyện Phú Ninh nhân dịp có triển lãm ngày Quốc tế phụ nữ tại đây.
Cây sắn “lạ” có tán rộng hơn 10mNhững ngày vừa qua, rất nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo nhau tới nhà ông Nguyễn Huýnh ở thôn Lâm Hoa, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh để chiêm ngưỡng cây sắn “lạ” cao hơn 4m, có tán rộng hơn 10m.
Bỏ việc ở công ty vào rừng dựng lán nuôi bò, kiếm nửa tỷ đồng/nămSau nhiều năm làm công nhân xa nhà, anh Đợi xin nghỉ việc về quê, một mình vào rừng dựng lán nuôi bò, quyết tâm làm giàu khiến nhiều người ngỡ ngàng…
Những củ, quả “khủng” níu chân du khách đến Lễ hội trái câyLễ hội trái cây ngon - an toàn lần thứ 15 tổ chức tại huyện Chợ Lách (Bến Tre) được trưng bày nhiều củ, quả “khủng” như níu chân du khách đến đây tham quan. Nhiều nông dân chính hiệu cũng ngỡ ngàng trước những nông sản rất khác thường này.
“Kỹ sư hai lúa” chế tạo máy ruôi sắn củ tươi giành giải thưởng Tự học thành tài Nhân tài Đất Việt năm 2019Là một nông dân tự học, cần cụ sáng tạo, ông Hà Kim Tới (sinh năm 1957) ở huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ đã sáng chế, chế tạo ra máy ruôi sắn củ tươi. Điều đặc biệt là các thiết bị của máy ruôi sắn hầu hết được ông tự chế. Sáng chế ý nghĩa này được vinh danh ở giải thưởng Tự học thành tài Nhân tài Đất Việt năm 2019.
AIG được vinh danh Top 25 thương hiệu dẫn đầu năm 2025Ngày 25/9, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG đã được vinh danh Top 25 Thương hiệu dẫn đầu năm 2025 nhóm ngành sản xuất và dịch vụ - trụ cột của nền kinh tế trong chiến lược tăng trưởng bền vững do Forbes Việt Nam bình chọn.
Chiêm ngưỡng cặp “gà hóa phụng” nặng gần 1 tấn bằng trái câyHàng nghìn người đổ về Lễ hội cây – trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre lần thứ 16 để xem cặp “gà hóa phụng” nặng gần 1 tấn được kết bằng trái cây và nhiều loại trái cây, củ “khủng” được trưng bày tại đây.