Cục Thương mại điện tử: "Niềm tin giữa người tiêu dùng với người bán hàng thấp"Dù đã ghi nhận những tưởng trưởng vượt bậc trong một vài năm gần đây, nhưng thanh toán trực tuyến tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 3-4%, còn lại đến 92% thanh toán theo phương thức COD (trả tiền khi nhận hàng). Nguyên nhân là do niềm tin giữa người tiêu dùng với người bán hàng thấp.
MISA cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử đảm bảo pháp lýNgày 15/6, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) trao giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử cho Công ty cổ phần MISA (MISA).
Hà Nội: Trường ĐH ngoài công lập đầu tiên mở ngành Thương mại điện tửTrường Đại học Đại Nam vừa ký kết hợp tác đào tạo và phát triển ngành Thương mại điện tử với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ công thương.
Ồ ạt bán máy thở, đo oxy: Yêu cầu sàn rà soát, xử nghiêm gian hàng vi phạmCục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, đã đề nghị các sàn kiểm tra, kiểm soát xác minh thông tin và gỡ bỏ các sản phẩm có dấu hiệu vi phạm đang được rao bán.
Bán tràn lan kẹo sâm kích dục trên mạng: Bộ Công Thương yêu cầu gỡ bỏCục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đã có yêu cầu rà soát và gỡ bỏ các sản phầm kẹo Hamer có chứa N – desmethyl Tadalafil là dược chất cấm dùng điều trị rối loạn cương dương.
Chuyện lạ: Doanh nghiệp bị đe dọa ngừng cấp phép nếu không tham gia khảo sátNgày 7/9, Dân trí đã nhận được phản ánh của doanh nghiệp về việc Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương "ép" doanh nghiệp phải trả lời điều tra khảo sát do Cục này thực hiện.
Bộ trưởng Công Thương: Nhiều hành vi gian lận thương mại rất "thô" vẫn lừa được chúng ta!Ngay sau khi nghe Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và kinh tế số nhận xét rằng có nhiều hình thức gian lận thương mại tinh vi, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh không đồng tình và cho rằng: “Có những hành vi gian lận thương mại rất thô thiển vẫn lừa được chúng ta”.
Thương mại điện tử Việt sẽ sớm "vượt mặt" Thái Lan"Tại nhiều sự kiện quốc tế, nhiều bạn quốc tế nói rằng Việt Nam có rất nhiều yếu tố vượt Thái Lan để trở thành nền kinh tế có giá trị thương mại điện tử lớn thứ hai khu vực, chỉ sau Indonesia", ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương chia sẻ.
Thương mại điện tử đặt mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2020Theo thống kê của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin cho thấy, doanh thu bán lẻ trực tuyến của Việt Nam hiện vẫn khá khiêm tốn khi chỉ đạt khoảng hơn 4 tỷ USD trong khi đó Trung Quốc đạt 617 tỷ USD, Hàn Quốc 39 tỷ USD, Ấn Độ 14 tỷ USD...
Giải thưởng “Website thương mại điện tử” sẽ được tổ chức thường niênBà Bùi Thị Thanh Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) cho biết, Giải thưởng “Website thương mại điện tử” nhằm định hướng cách thức mua sắm trực tuyến an toàn và hiệu quả, và sẽ được tổ chức hàng năm.
Khuyến cáo website thương mại điện tử “đa cấp” lừa đảoTrước phản ánh về một số doanh nghiệp lợi dụng thương mại điện tử để huy động lượng tiền mặt lớn từ mạng lưới người tham gia từ mạng lưới “đa cấp”, Cục Thương mại điện tử và CNTT (Bộ Công Thương) đã ra khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi tham gia những website dạng này.
Viettel khai trương trang web bán hàng trực tuyếnNgày 10/7, dưới sự chứng kiến của đại diện Cục Thương mại Điện tử và hàng nghìn khách hàng trực tuyến tại tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc, Viettel đã tổ chức khai trương trực tuyến website: vio.com.vn.