MC Ngân Hà: Vượt qua mặc cảm nói ngọng để theo đuổi nghề dẫn chương trìnhTừng tự ti vì ngoại hình và khiếm khuyết nói ngọng, nữ MC Gen Z đã nỗ lực bền bỉ để khẳng định bản lĩnh trong vai trò người cầm mic và đạo diễn sự kiện chuyên nghiệp.
Lại chuyện "cấm cá lóc", "cán bộ no, dân đói"Một thông tin vừa được nhiều báo giật lên thành tít, đó là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố đề án tuyển sinh năm 2021 không tuyển những thí sinh nói ngọng, nói lắp.
Không nói ngọng, dùng tiếng địa phương: Làm khó công chức Hà Nội?Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho rằng, quy định cán bộ, công chức hạn chế nói ngọng, nói lắp, sử dụng ngôn ngữ địa phương chỉ mang tính chất khuyến cáo, không nên sử dụng trong thực thi công vụ.
"Rà soát tất cả hợp đồng cung cấp thực phẩm, suất ăn cho các trường học"Sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh đưa vào trường học, Bộ Giáo dục yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra tất cả hợp đồng liên quan đến đơn vị cung cấp bữa ăn, thực phẩm cho các trường học và cơ sở giáo dục.
Cán bộ công chức Hà Nội phải hạn chế dùng tiếng địa phươngCán bộ, công chức Hà Nội phải hạn chế nói ngọng, nói lắp, sử dụng ngôn ngữ địa phương; Tuyệt đối không nóng giận, xúc phạm hay dùng vũ lực đối với người khác, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
Những “lời cảm ơn” trị giá hàng tỷ đồngTrong nhiều vụ án, việc một số cán bộ cho rằng “mình làm tốt nên được cảm ơn” thực chất là sự đánh tráo khái niệm.
Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nói rất ân hận, xấu hổ khi đã nhận tiềnCựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai trước tòa rằng bản thân rất ân hận, xấu hổ khi đã nhận tiền “trong phút giây không chín chắn”, khiến đánh mất thanh danh sau nhiều năm công tác.
Từ tín hiệu tế nhị của lãnh đạo với cấp dưới đến lời xin khoan hồng tại tòaTheo VKS, ở môi trường hành chính, chỉ cần lãnh đạo “giới thiệu” một nhà thầu, cấp dưới đủ hiểu đó là tín hiệu cần quan tâm, hỗ trợ. Tại tòa, nhiều bị cáo bật khóc, nhận sai và xin được khoan hồng.
Đề nghị tổng kiểm tra sau vụ dùng 300 tấn thịt lợn bệnh nấu ăn cho học sinhNhận định vụ 300 tấn thịt lợn bệnh đưa vào bếp ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội là rất nghiêm trọng, bà Lê Thị Nga đề nghị tổng kiểm tra trên toàn quốc về an toàn thực phẩm.
Cán bộ hải quan tiếp tay đường dây nhập lậu sữa ngoại qua cảng ở TPHCMLợi dụng kẽ hở trong khâu kiểm tra, thông quan, một số cán bộ hải quan tiếp tay cho doanh nghiệp hợp thức hóa hồ sơ, đưa lô sữa ngoại không đủ điều kiện vào thị trường.
Vụ 300 tấn heo bệnh tuồn vào trường học: “Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng”Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y khẳng định vụ 300 tấn heo bệnh, tuồn vào chợ, bếp ăn trường học đặc biệt nghiêm trọng, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm.
Bố mẹ bấn loạn khi con nằng nặc đòi bỏ học vì nói ngọng“Loại trừ yếu tố phương ngữ, không có trường hợp trẻ ngọng nào là bình thường, thậm chí, đó có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý khác”, TS.BS Nguyễn Tuyết Xương, Trưởng khoa Tai Mũi Họng – Mắt (Bệnh viện Nhi Trung ương) khẳng định.