Đề xuất thêm khoản chi phí cho cán bộ đi công tác nước ngoàiBộ Tài chính đề xuất bổ sung khoản chi phí tiêm phòng bệnh với cán bộ đi công tác ngắn hạn nước ngoài và nêu rõ quy định thanh toán tiền vé các phương tiện đi lại…
Tăng định mức tiền phòng, phụ cấp chi trả với cán bộ đi công tácTừ ngày 4/5, mức phụ cấp lưu trú cho cán bộ được cử đi công tác sẽ tăng thêm dựa trên quy định mới tại Thông tư 12/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Không cử cán bộ đi công tác đến các khu vực công bố dịch EbolaKhông cử cán bộ đi công tác đến các khu vực đã công bố dịch đến khi có thông báo mới của Bộ Y tế. Hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành quốc tế không đưa khách du lịch đến các quốc gia đang bùng phát dịch bệnh Ebola…
Nhiều hồ sơ cán bộ đi công tác nước ngoài bị thất lạc (?!)Thanh tra Chính phủ phát hiện, 26/106 cá nhân ở tỉnh Hoà Bình tham gia các đoàn ra nước ngoài theo chương trình của các bộ, ngành tổ chức và đi tham quan, du lịch nhưng không có báo cáo kết quả khi về nước. Nhiều hồ sơ bị thất lạc, khó khăn cho công tác quản lý, lưu trữ và công tác thanh tra, kiểm tra.
Hà Nội hạn chế cán bộ đi công tác nước ngoàiUBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu yêu cầu sở ngành, UBND các quận, huyện… hạn chế đi nước ngoài để tiết kiệm, chống lãng phí và tập trung giải quyết những vấn đề trong nước.
Cán bộ đi công tác nước ngoài phải nêu rõ mục đích chuyến điSau vụ Tổng giám đốc Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) bị tố “mê” đi nước ngoài, UBND TP đã có văn bản chỉ đạo cán bộ lãnh đạo sở - ngành, quận – huyện, các doanh nghiệp trực thuộc phải thực hiện nghiêm túc chế độ đi công tác nước ngoài theo quy định, không quá 2 lần/năm.
Đà Nẵng cấm cán bộ đi nước ngoài theo đoàn doanh nghiệp tổ chứcĐà Nẵng không cử cán bộ đi công tác nước ngoài quá 2 lần trong 1 năm trừ một số trường hợp đặc biệt. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu cán bộ không tham gia đoàn đi nước ngoài do doanh nghiệp tổ chức.
Cà Mau: Ít nhất 10 đoàn cán bộ đi nước ngoài trong năm 2019Theo kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau, trong năm 2019, Cà Mau sẽ có ít nhất 10 đoàn cán bộ đi công tác ở nước ngoài.
Vụ cán bộ đi nước ngoài về muộn: Bộ Công Thương phê bình Vụ trưởngÔng Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) bị phê bình nghiêm khắc vì để cán bộ đi công tác nước ngoài về nước muộn hơn so với quy định khi chưa được Bộ trưởng phê duyệt bằng văn bản.
Những chuyện bất thường quanh khoản chi 1.200 tỷ đồng cho 53.000 cán bộ xuất ngoạiNhư Dân trí đã đưa tin, thống kê nhanh công tác quản lý cán bộ đi công tác nước ngoài tại 4 bộ, 6 tỉnh thành trong khoảng thời gian 4 năm từ 2012 đến 2016 mới đây đã cho những con số giật mình.
Rút tên vợ Chủ tịch tỉnh trong danh sách đoàn công tác đi NgaLiên quan đến vụ “vợ Chủ tịch tỉnh Cà Mau cùng tham gia đoàn khảo sát thị trường tại Nga”, chiều tối ngày 7/9, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định mới cử đoàn cán bộ đi công tác tại Nga với danh sách tham gia chỉ còn 12 người.
Công chức tăng cường Bộ Nội vụ gỡ khó nhiều vấn đề ở chính quyền cấp xãSau 2 tháng Bộ Nội vụ tăng cường 34 công chức hỗ trợ các tỉnh thành thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều vướng mắc ở cấp xã đã được giải quyết, giúp bộ máy vận hành thông suốt.