Đại hội lần thứ II của Đảng: Kháng chiến, kiến quốcĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được triệu tập nhằm đáp ứng những đòi hỏi bức thiết. Đại hội họp tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang từ ngày 11 đến ngày 19/2/1951.
Người phụ nữ Vàng Thị Thông là ai mà bỗng dưng gây sốt mạng?Không hoạt động nghệ thuật nhưng chị Vàng Thị Thông - người phụ nữ dân tộc thiểu số - bỗng trở thành hiện tượng mạng sau vài tập phát sóng của chương trình truyền hình thực tế "Gia đình Haha".
Ngày 20/11, học trò tặng bó rau, củ khoai khiến thầy giáo rơi nước mắtGương mặt tróc nẻ vì lạnh, đôi bàn tay lấm lem, các học trò vùng cao lần lượt mang rau, khoai lên tặng thầy dịp 20/11 khiến nhiều người xúc động.
Giọng ca 13 tuổi hát tại sự kiện âm nhạc 50.000 khán giả là ai?Trong concert "Tổ quốc trong tim", tối 10/8, khoảnh khắc 50.000 khán giả hòa giọng "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" cùng giọng ca nhí Đặng Kim Thiên Kim khiến nhiều người xúc động.
Nữ sinh ĐH Thương mại xinh đẹp mang hai dòng máu Việt - LàoTừng là thí sinh trong vòng bán kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021, nữ sinh trường ĐH Thương mại Chayxamlet Vatsana mang hai dòng máu khiến dân tình khó quên.
11.000 ngọn nến lung linh trong đại lễ cầu siêu tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩTối 22/7, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/ 2017) - Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang quốc tế liệt sĩ Việt - Lào.
Tết đoàn viên của “làng 3 nước” trên ngã ba biên giớiQua những năm lưu lạc ở các nước trên vùng ngã 3 biên giới, xuân này bà con đồng bào Brâu đã về ổn định đón tết tại thôn Đắk Mế (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Đặc biệt, đây là xuân đầu tiên hàng chục bà con người Brâu đã được nhập quốc tịch Việt Nam nên niềm vui càng nhân đôi.
Đấng mày râu 10 năm lo chuyện cơm nước, dạy dỗ trẻ mầm non vùng caoSuốt 10 năm qua, thầy Lê Văn Thắng, giáo viên tại Trường Mầm non Thanh Kim (Lào Cai), vẫn thường xuyên làm những công việc đi chợ, bếp núc để chăm sóc các học trò. Nhiều việc thầy thạo hơn cả nữ giới.
Chàng trai Lào lấy vợ Việt, kể tình yêu đặc biệt với mảnh đất hình chữ STừng thi trượt môn viết chính tả tiếng Việt, nhưng với tình yêu với dải đất hình chữ S, Hoàng Phúc đã trở thành giảng viên tiếng Lào tại trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học quốc gia Hà Nội.
Họa sĩ nhí Đức Long bán tranh, góp sức xây trường cho học sinh vùng caoCác bức tranh được trưng bày tại triển lãm "Thần linh và ác quỷ" của họa sĩ 10 tuổi được vẽ chủ yếu bằng chất liệu Acrylic, sơn dầu với nhiều kích thước khác nhau.
Niềm vui nhập tịch của những mối tình “xuyên biên giới”Sau hàng chục năm đợi chờ, những cặp vợ chồng thuộc 2 huyện miền núi Ngọc Hồi và Đăk Glie (Kon Tum) vui mừng khôn xiết khi được nhập quốc tịch Việt Nam. Từ nay, những tình yêu “xuyên biên giới” sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, vợ chồng có giấy đăng kí kết hôn, con sinh ra có giấy khai sinh…
Cô gái Mông ở Sapa nói tiếng Anh như gió gây sốt mạngSớm tiếp xúc với khách quốc tế từ nhỏ nên Giàng Thị La, cô gái người Mông sống ở bản Lao Chải (Lào Cai) có khả năng giao tiếp tiếng Anh thuần thục. Hiện cô cũng là lao động chính trong gia đình.