Bỏ hay không bỏ thi tốt nghiệp THPT?Với dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, cơ quan thẩm tra có 2 loại ý kiến liên quan thi tốt nghiệp THPT. Một là vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, hai là chỉ nên xét tuyển.
Nên mạnh dạn bỏ thi tốt nghiệp THPTNhiều báo đã nêu những ý kiến đánh giá trung thực, khách quan về kết quả thi tốt nghiệp THPT hai năm qua. Trên cơ sở đó mạnh dạn kiến nghị nên bỏ kỳ thi này vì không thực chất, chỉ gây tốn kém, lãng phí nhiều mặt. Phải chăng nên làm vậy?
Không để thí sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà bỏ thi tốt nghiệp THPTTỉnh Sóc Trăng, Cà Mau đã có các bước chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Các địa phương đều quán triệt, không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà bỏ thi.
Bỏ thi tốt nghiệp THPT được nhiều hơn mấtSau khi Diễn đàn Dân trí đăng bài “Được và mất khi bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT”, chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc. Dưới đây xin trích đăng một số ý kiến tiêu biểu:
53% độc giả ủng hộ bỏ thi tốt nghiệp THPT53% độc giả cho biết họ nhất trí với việc bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, tập trung cho kỳ thi ĐH, trong khi đó có 32% cho rằng nên giữ cả 2 kỳ thi.
Người cha ở TPHCM để con bỏ thi tốt nghiệp THPT: "Xảy ra chuyện sẽ hối hận""Con mình 3 năm trời cố gắng học chờ đến ngày này, mà không được đi thi cũng buồn. Nhưng vì sức khỏe bé, tôi phải chấp nhận…" - cha bệnh nhân lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT chia sẻ.
Phó Chủ tịch nước: Đề nghị bỏ thi tốt nghiệp THPT“Không thể lấy kết quả 6 môn thi tốt nghiệp để đánh giá quá trình 12 năm học. Đề nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu có thể bỏ ki thi tốt nghiệp THPT vì thường kết quả tốt nghiệp rất cao, không phản ánh đúng thực chất” – Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói.
Phú Yên: Một nữ sinh gặp tai nạn, bất tỉnh phải bỏ thi tốt nghiệp THPTNữ sinh được mẹ đưa đến điểm thi tốt nghiệp THPT ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) thì không may gặp tai nạn giao thông bất tỉnh.
Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng: “Không nên bỏ thi tốt nghiệp THPT”Dư luận cả nước và các diễn đàn giáo dục đang “nóng” về chủ đề “có nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT”. Là người luôn quan tâm tới nền giáo dục nước nhà, Giáo sư tại Đại học Toulouse (Pháp) Nguyễn Tiến Dũng, chia sẻ với Dân trí quan điểm cá nhân của ông.
Gia Lai: Nhiều thí sinh bỏ thi tốt nghiệp THPT lần haiTin từ Sở GDĐT Gia Lai ngày 13/8, tổng kết hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT lần 2 (niên học 2006- 2007), trong số 6.103 thí sinh thi rớt đợt đầu, chỉ có 4.838 thí sinh nộp hồ sơ; số còn lại (1.265 thí sinh) đã không nộp hoặc nộp chậm so với thời hạn, chấp nhận bỏ thi - tỉ lệ 78%.
Không nên đặt vấn đề bỏ hay giữ thi tốt nghiệp THPTPhân tích trên rất nhiều khía cạnh, GS Nguyễn Minh Thuyết đã đưa ra khuyến nghị: Không nên đặt ra vấn đề bỏ thi tốt nghiệp THPT mà hãy quan tâm đến việc tổ chức thi làm sao cho thực sự nghiêm túc, có chất lượng.
Bảy năm học bằng... tên người khácĐó là câu chuyện dở khóc dở cười khiến bạn Hồ Thị Đơm (học sinh lớp 12/9 Trường THPT Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) phải bỏ thi tốt nghiệp THPT năm nay sau 12 năm đèn sách.