Vụ ly kỳ án giữa thủ đô: Thẩm phán bị tố cáo đích danh vi phạm Bộ luật tố tụng hình sự!Liên quan đến kỳ án khởi tố xong mãi 14 năm sau mới tuyên án phạt tù hai anh em ruột tại Hoài Đức (Hà Nội), cùng với việc luật sư Nguyễn Chiến - Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích các dấu hiệu oan sai, TAND Tối cao đã tiếp nhận đơn tố cáo đích danh thẩm phán Nguyễn Anh Huy, chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Đề xuất trưởng và phó công an cấp xã được khởi tố nhiều tội danhLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự đề xuất trưởng công an, phó trưởng công an cấp xã được khởi tố, điều tra vụ án hình sự về tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng.
Vì sao hoa hậu Thùy Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh?Theo luật sư, công an có thể căn cứ Điều 124 Bộ luật Tố tụng hình sự để tạm hoãn xuất cảnh với Thùy Tiên. Quyết định chỉ được gỡ bỏ nếu không khởi tố vụ án hoặc đình chỉ điều tra.
Từ vụ tài xế Lexus đánh shipper: Những tội chỉ khởi tố theo yêu cầu bị hạiTheo luật sư, nếu hành vi có dấu hiệu phạm tội ít nghiêm trọng về một trong 9 tội danh cụ thể quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, việc khởi tố chỉ tiến hành khi có yêu cầu của bị hại.
Người làm chứng có được vắng mặt tại phiên tòa không?Theo luật sư, khoản 3, khoản 4 Điều 66 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 đã quy định rất rõ về quyền và nghĩa vụ của người làm chứng.
Có nên quy định người bào chữa có quyền thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sựTrong dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), quyền và nghĩa vụ của người bào chữa được quy định tại Điều 128.
Tòa án sẽ xử lý thế nào khi nhận đơn của Hoàng Anh Gia Lai khởi kiện VPFLuật sư cho biết, thời hạn chuẩn bị xét xử của vụ kiện giữa câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và VPF theo quy định tại điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự tối đa là 03 tháng.
Một số ý kiến về quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sựTrong dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo được quy định tại các điều 57, 58, 59, 60. So với quy định tương ứng trong Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành tại các điều 48, 49, 50, người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo được bổ sung quyền “không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội”
Hạn chế oan sai không thể bằng chiếc máy ghi hìnhQuy định ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can tại dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi) là vấn đề được tranh luận khá gay gắt.
Ngăn chặn tẩu tán tài sản, xử nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hàÔng Mai Lương Khôi - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho rằng, các cơ quan liên quan thực hiệu quả quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự về việc kê biên tài sản, áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời nhằm ngăn chặn đương sự tẩu tán tài sản ngay trong giai đoạn điều tra. Năm 2018 cơ quan này sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc.
Luật sư xin hoãn phiên tòa xét xử Hứa Thị PhấnTheo luật sư Tám, vì lý do sức khỏe nên bị cáo Hứa Thị Phấn sẽ vắng mặt tại tòa. Đây là lý do bất khả kháng được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, thuộc trường hợp cần phải hoãn phiên tòa.
Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sựKể từ ngày 1/1/2017, khi Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) có hiệu lực, tòa án sẽ không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do “chưa có điều luật để áp dụng”.