"Khẩn trương cơ cấu lại bộ máy theo hướng bộ đa ngành, đa lĩnh vực"Bên cạnh việc tổng kết 7 năm thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương, Thủ tướng yêu cầu xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng bộ đa ngành, đa lĩnh vực, giảm tổ chức bên trong.
Chính phủ: Xây dựng phương án sắp xếp bộ máy theo hướng bộ đa ngànhChính phủ chỉ đạo các cơ quan xây dựng phương án sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng bộ đa ngành, đa lĩnh vực, giảm tổ chức bên trong, bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
“Chính phủ đã thấy bất cập của bộ đa ngành”"Bộ đa ngành cũng là điểm mới, ý tưởng thì rất tốt đẹp nhưng trong quá trình vận hành cũng bộc lộ bất cập... Tôi được biết là Chính phủ đã nhìn thấy các bất cập đó".
Bộ đa ngành có thể có hơn 4 Thứ trưởngThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Theo đó, Thủ tướng sẽ quyết định trường hợp Bộ quản lý nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp cần nhiều hơn 4 Thứ trưởng.
Tinh gọn bộ máy Chính phủ còn 21 đầu mối, tổ chức hợp lý các bộ đa ngành, đa lĩnh vựcSau khi sắp xếp, sáp nhập, tổ chức bộ máy của Chính phủ giảm 5 bộ, 4 cơ quan thuộc Chính phủ. Như vậy, bộ máy của Chính phủ sẽ được tinh gọn từ 30 xuống còn 21 đầu mối (giảm 9 đầu mối) gồm: 13 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 4 cơ quan thuộc Chính phủ.
"Người Nội vụ" phải nỗ lực cống hiến, xứng đáng là công bộc của dânVới chặng đường phát triển mới của Bộ Nội vụ là một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức của Bộ phải luôn nỗ lực, cố gắng cống hiến, xứng đáng là công bộc của dân.
Tinh gọn bộ máy Chính phủ với việc giảm gần 40 đầu mối nhìn từ 25 năm trướcTrong những năm đổi mới, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) đã tham mưu chủ trương tinh gọn bộ máy của Chính phủ theo hướng chuyển sang hoạt động với cơ chế Bộ đa ngành, đa lĩnh vực.
Tổng Bí thư trông đợi những Gió Đại Phong đầy mới mẻ trong thời đại mớiPhát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ chiều 27/8, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào việc hiện thực hóa khát vọng của một bộ đa ngành, trọng yếu của đất nước.
Nên đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương?Có nên tiếp tục khắc phục tình trạng quá tải về công việc của các bộ đa ngành hiện nay; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, tạo cơ chế tự chủ cho địa phương?
Trao quyết định bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Công Thương cho ông Đặng Hoàng AnChiều nay 21/5, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chính thức trao quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ chức vụ Thứ trưởng bộ đa ngành này.
Chưa xem xét thành lập Bộ mới quản lý biển đảoGiải trình với các ý kiến đề xuất lập một số bộ mới như Bộ Gia đình, phụ nữ và trẻ em, Bộ Năng lượng, Bộ Kinh tế biển để quản lý về biển đảo… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cơ cấu tổ chức các Bộ đa ngành, đa lĩnh vực cần giữ ổn định, đúng với chủ trương của Đảng…
Chủ tịch Quốc hội: Bộ Công an, Quốc phòng có thể có hơn 5 Thứ trưởngĐồng ý đề xuất quy định số lượng tối đa Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là 5 nhưng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng lưu ý loại trừ các Bộ như Công an, Quốc phòng. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, bộ đa ngành, giới hạn 5 Thứ trưởng không dễ xoay.