Mã số 5536: Mẹ góa mắc bệnh máu ác tính: "Bố các cháu không còn, xin rủ lòng thương!"Chồng qua đời bởi căn bệnh u não, 7 năm sau, vợ phát hiện mắc bệnh máu ác tính. Chật vật sống qua ngày trong căn nhà cũ nát, người mẹ góa cầu xin nhà hảo tâm thương 3 đứa con thơ.
03:29Mã số 5536: Người mẹ góa mắc bệnh máu ác tính khẩn cầu bạn đọc giúp đỡ 3 con thơChồng qua đời bởi căn bệnh u não, 7 năm sau chị phát hiện mắc bệnh máu ác tính. Chật vật sống qua ngày trong căn nhà cũ nát, người mẹ góa cầu xin nhà hảo tâm thương 3 đứa con thơ.
Ghép tế bào gốc tạo máu, hy vọng chữa khỏi bệnh máu ác tínhBệnh máu ác tính (ung thư máu) là nhóm bệnh lý tăng sinh ác tính các dòng tế bào của cơ quan tạo máu (tủy xương).
Cơ hội cho hàng nghìn người bệnh máu ác tính được cứu sống nhờ ghép tế bào gốcĐề tài “Cụm công trình nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc trong điều trị bệnh máu” của 13 tác giả tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã được vinh danh giải nhất trong lĩnh vực Y Dược Nhân tài Đất Việt 2016 bởi ý nghĩa lớn lao, cứu nhiều người bệnh ngỡ không còn cơ hội sống.
Ghép tế bào gốc cứu bệnh nhân ung thư máuCô sinh viên Nguyễn Thị Lan là bệnh nhân đầu tiên được Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư áp dụng thành công phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị cho bệnh máu ác tính.
Điều trị thành công bệnh nhân mắc bệnh máu khó đôngNgày 21/10, ThS. BS. Nguyễn Văn Tránh, PGĐ TT Huyết học-Truyền máu, BV TƯ Huế cho biết, sau TPHCM, Trung tâm là đơn vị thứ hai điều trị thành công bệnh nhân bị bệnh máu ác tính (đặc biệt là bệnh máu trắng hay còn gọi là máu khó đông).
Mã số 5706: Mong manh sự sống của cậu bé 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèoBé Lường Bảo Khang (6 tuổi) đang phải chống chọi căn bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng. Để duy trì sự sống, em cần được phẫu thuật sớm, nhưng gia đình quá nghèo, không thể lo nổi chi phí.
Người mẹ mang thai thì phát hiện ung thư: "Tôi sẽ mạnh mẽ sống và nuôi con"Đang trong niềm hạnh phúc mong chờ con, người mẹ nhận cú sốc lớn khi được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng. Từ đây, bệnh nhân bước vào hành trình của nước mắt, nỗi lo âu và sức mạnh của tình mẫu tử.
Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 10.000 ca ung máuSố ca mắc ung thư thuộc nhóm huyết học chiếm khoảng 5,8% số ca mắc ung thư mới. Nhóm ung thư máu ước tính gây ra khoảng 7.331 ca tử vong, chiếm 6,1% tổng số ca tử vong do ung thư.
Cứu người đàn ông bị khối u hiếm gặp chặn đường thở nguy kịchNếu chậm trễ thêm thời gian ngắn nữa, khối u ác tính hiếm gặp có thể bịt kín hoàn toàn đường thở, đe dọa tính mạng bệnh nhân 75 tuổi.
Từ biểu hiện hay gặp ở hệ tiêu hóa, bệnh nhân mắc cùng lúc 2 loại ung thưXuất hiện tình trạng rối loạn đại tiện, mót rặn liên tục và đi ngoài lẫn máu kèm sụt cân nhanh, người đàn ông đến viện khám. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc cùng lúc 2 bệnh lý ác tính.
Sợ mổ, uống thuốc nam: Khối u lớn gấp 3, di cănNghĩ mổ xẻ nguy hiểm và không sống thêm được bao lâu, người đàn ông tự ý bỏ điều trị để chuyển sang uống thuốc nam. Sau đó, khối u của bệnh nhân lớn gấp 3, di căn sang khu vực khác.