Những trí thức bằng cấp cao đi làm công việc chân tay gây xôn xaoCâu chuyện về những trí thức có bằng cấp cao nhưng lựa chọn những công việc lao động chân tay vất vả, có mức lương thấp khiến công chúng xứ tỷ dân rất quan tâm.
Lao động làm được việc quan trọng hơn có bằng cấp caoKhi tuyển dụng, các doanh nghiệp đều đánh giá ứng viên dựa trên kỹ năng làm việc hơn là xem xét bằng cấp. Lao động có khả năng học hỏi kỹ năng mới trong quá trình làm việc sẽ dễ thành công hơn.
Vì sao bằng cấp cao khó tìm được việc?Thực tế, số người học chuyên nghiệp (từ trung cấp trở lên) thất nghiệp cao gấp gần 7 lần người học nghề. Chúng tôi có cuộc trao đổi với Thứ trưởng LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp về thực trạng này, và những bất cập trong thị trường lao động nước ta hiện nay.
Tuyển người Việt đòi bằng cấp cao, lao động nước ngoài không cần trình độKhi đăng tuyển lao động người Việt Nam vào vị trí cần tuyển người nước ngoài, doanh nghiệp đều đòi hỏi trình độ cao. Nhưng khi tuyển lao động nước ngoài vào vị trí ấy lại không cần trình độ.
Tiếng Anh giao tiếp: Bằng cấp cao hay Nói giỏiTiếng Anh giao tiếp là tiếng Anh căn bản, đào tạo cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đặc biệt nhất là 2 kỹ năng nghe và nói.
Nguồn nhân lực: Chất lượng cao và bằng cấp cao là hai việc khác nhauTại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Giáo dục nghề nghiệp và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7. Đây được coi bước quan trọng đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp trong thời kỳ hội nhập.
Trường đại học tuyển quản lý căng tin phải có bằng... tiến sĩYêu cầu bằng cấp cao cho vị trí hành chính gây tranh cãi trong bối cảnh nhiều người trẻ chật vật tìm việc và chịu áp lực học vấn ngày càng lớn.
Sinh viên nước ngoài lo "bằng thạc sĩ, tiến sĩ không để làm gì"Nhiều sinh viên theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ lo ngại rằng, bằng cấp cao cũng không mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển nghề nghiệp của họ.
Doanh nghiệp cần gì ở lao động trẻ, cầm bằng giỏi có được ưu tiên?Không phải bằng cấp cao xếp hạng giỏi mà kiến thức chuyên môn, kỹ năng lao động và thái độ làm việc mới là những tố chất mà doanh nghiệp tìm kiếm khi tuyển dụng một lao động mới.
Phát hiện 20 cán bộ, giáo viên dùng bằng giảĐể có được công việc ổn định, 20 người đã mua bằng cấp 3 giả rồi theo học các trường cao đẳng, đại học để lấy bằng cấp cao đi làm việc trong các cơ quan Nhà nước, trường học.
Dân mạng tranh cãi chuyện công chức Nhật mất việc vì khai bằng cấp... thấp hơn thực tếMột công chức Nhật Bản đã bị sa thải khỏi vị trí mà mình đã làm việc suốt 38 năm qua chỉ vì bị phát hiện sở hữu bằng cấp cao hơn so với những gì ông đã khai nhận trong hồ sơ xin việc.
Giáo viên mầm non: Tiêu chí quan trọng là tình yêu trẻTheo tôi nghĩ, nghề giáo viên mầm non không nhất thiết phải có bằng cấp cao, mà cái quan trọng nhất là vấn đề đạo đức và phải yêu nghề, yêu trẻ thật sự thì mới làm tốt công việc này được.