Vụ bán rừng phòng hộ trái phép ở Huế: Kỷ luật các cá nhân liên quanLiên quan vụ hơn 2,5ha rừng phòng hộ ven biển tại Huế bị chặt bán trái phép, cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật đối với các cá nhân liên quan.
Trưởng ban quản lý bán rừng phòng hộ bị khai trừ ĐảngĐể xảy ra sai phạm trong công tác khai thác, bảo vệ rừng, ông Lê Phùng Diệu, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn (Nghệ An) bị kỷ luật.
Ecuador bán rừng nguyên sinh để trả nợ Trung QuốcQuốc gia Nam Mỹ Ecuador đang lên kế hoạch bán đấu giá quyền khai thác dầu khí tại 3 triệu ha trong tổng số 8,1 triệu ha rừng nhiệt đới nguyên sinh Amazon của nước này cho các công ty dầu lửa Trung Quốc.
Chấn chỉnh kiểm lâm sau vụ tiêu cực, bán rừng tại Thanh HoáSau vụ việc cảnh sát dùng súng khống chế kiểm lâm trong vụ tiêu cực tại kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục Lâm nghiệp vừa ra văn bản yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực TƯ tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm toàn quốc.
Chuyển hồ sơ vụ bán rừng phòng hộ sang cơ quan điều traChi cục Kiểm lâm Thanh Hóa vừa chuyển hồ sơ vụ "bán rẻ" 75,18 ha rừng phòng hộ ở xã Thành Vân (huyện Thạch Thành) sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật vì có dấu hiệu tội phạm.
“Tam sơn tứ hải mà đại gia rừng, biển ít, đại ca lại rất nhiều”Nói về chuyện sống với rừng, giữ rừng, làm giàu từ tài nguyên “rừng vàng, biển bạc”, Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm UB Quốc phòng & An ninh của Quốc hội trăn trở, làm sao để có nhiều “đại gia”, làm giàu cho đất nước, giảm thiểu số “đại ca” phá nước, bán rừng…
Án treo cho 8 quan chức “xén” đất rừng Sóc SơnVụ án xẻo bán đất rừng tại huyện Sóc Sơn hơn 4 năm qua, ngày 9/3 mới đến hồi kết khi bản án dành cho 8 “quan thôn”, “quan xã” được tuyên. Dùng tiền bán rừng xây đường thôn, cả 8 bị cáo được xét hưởng án treo.
Đào mốc tăng giá gấp rưỡi, thương lái lên núi mang sắc Tết xuống phốNhững cành đào mốc xù xì, khẳng khiu nhưng chi chít nụ, hứa hẹn bung nở vào dịp Tết đang được “hạ sơn” để phục vụ người chơi hoa.
Băng rừng, lội khe tìm hái thứ lá nhìn là thấy TếtNhững ngày giáp Tết, người dân miền núi Nghệ An vào rừng hái lá dong bán cho thương lái. Công việc vất vả, thu nhập theo ngày, nhưng là nguồn mưu sinh quan trọng để trang trải chi tiêu cuối năm.
Nữ sinh người Dao đi học logistics với ước mơ đưa nông sản ra khỏi bản làngLà người duy nhất ở Nậm Lang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai học ngành Logistics, Chảo San Mẩy, sinh viên Trường Đại học Hoà Bình, mang ước mơ đưa nông sản của người Dao đi xa khỏi bản làng.
Thường xuyên mất gà, người dân đặt bẫy dính mèo rừng quý hiếmThấy gà nuôi bị mất không rõ nguyên nhân, hộ dân ở Cà Mau đặt bẫy và dính một cá thể mèo rừng thuộc loài quý hiếm.
Một phụ nữ bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng vì mua 10 thửa đất Phú Quốc "ảo"Một phụ nữ chi gần 20 tỷ đồng để mua 10 thửa đất ở Phú Quốc mà không biết hồ sơ nguồn gốc đất bị làm giả.