Tám đời chủ lụi tàn tại ngôi nhà Bá KiếnNgôi nhà gỗ có niên đại hơn 100 năm của Bá Kiến, nhân vật có thật được cố nhà văn Nam Cao miêu tả trong tác phẩm “Chí Phèo” có số phận cũng bạc bẽo như cuộc đời Bá Kiến. Ngôi nhà qua tay những người có máu mặt bậc nhất ở làng Đại Hoàng, nhưng cuộc sống ai cũng tàn lụi và cuối đời chết tức tưởi.
Nguyên mẫu “ngôi nhà Bá Kiến” nổi tiếng trong tác phẩm “Chí Phèo”Nằm cách thành phố Phủ Lý khoảng 35km về phía Đông, ở xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam vẫn còn đó ngôi nhà của cụ Bá Bính, nguyên mẫu nhân vật Bá Kiến trong tác phẩm nổi tiếng “Chí Phèo” của cố nhà văn Nam Cao. Dù đã ố màu thời gian ngôi nhà vẫn giữ được những nét cổ kính của giai đoạn 1940 – 1945.
02:08Ngôi nhà Bá Kiến – vật chứng lịch sử, một kiến trúc độc đáoNằm cách thành phố Phủ Lý khoảng 35km về phía Đông, ở xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam vẫn còn đó ngôi nhà của cụ Bá Bính, nguyên mẫu nhân vật Bá Kiến trong tác phẩm nổi tiếng “Chí Phèo” của cố nhà văn Nam Cao. Dù đã ố màu thời gian, nhưng ngôi nhà vẫn giữ được những nét cổ kính của giai đoạn 1940 – 1945.
Bí ẩn về ngôi nhà Bá Kiến hơn 100 năm tuổi ở làng Vũ ĐạiCăn nhà có 3 gian được xây dựng theo lối nhà truyền thống Bắc Bộ Việt Nam và được làm toàn bằng gỗ lim rắn chắc, bề thế. Người dựng ngôi nhà này chính là cụ Cựu Hanh, một lái buôn giàu có nổi tiếng khắp vùng nam đồng bằng Sông Hồng xưa.
Nhà “Bá Kiến” qua hoài niệm của cao niên làng “Vũ Đại”Có một ngôi nhà đã tồn tại hơn 1 thế kỷ, là chứng tích cuối cùng của “tâp đoàn” phong kiến xứ Bắc kỳ. Ngôi nhà đã chứng kiến bao sự đổi thay của một vùng đất và không ít những câu chuyện mà nhiều người chưa biết đến.
02:04Chuyện chưa kể về ngôi nhà hơn 100 năm tuổi đầy bí ẩn của “Bá Kiến”Căn nhà có 3 gian được xây dựng theo lối nhà truyền thống Bắc Bộ Việt Nam và được làm toàn bằng gỗ lim rắn chắc, bề thế. Người dựng ngôi nhà này chính là cụ Cựu Hanh, một lái buôn giàu có nổi tiếng khắp vùng nam đồng bằng Sông Hồng xưa.
Vì sao đặc sản Tết quê Chí Phèo trở nên nổi tiếng?Xã Hòa Hậu không chỉ nổi tiếng là quê hương của Chí Phèo, Bá Kiến mà còn được biết đến với món cá trắm đen kho nức tiếng gần xa.
Thủ tướng: Người thầy phải “gieo mầm” những phẩm chất tốt đẹpThủ tướng nhấn mạnh, nhà giáo không chỉ đóng vai trò quan trọng trong truyền bá kiến thức, kỹ năng, mà còn góp phần hình thành và phát triển nhân cách người học. Thông qua việc dạy học, người thầy phải “gieo mầm” những phẩm chất tốt đẹp, tạo dựng cho người học thái độ và năng lực nghề nghiệp cần thiết để trở thành người có ích cho xã hội.
Giáo dục phải chuyển sang đường ray khácChúng ta tiến từ nền giáo dục nặng về truyền bá kiến thức, chạy theo thi cử sang nền giáo dục phải hình thành được năng lực cụ thể: Khả năng làm việc, khả năng sống, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các em. Đây là triết lý quan trọng của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về giáo dục đào tạo.
Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc nhận kỷ niệm chương Bộ LĐ-TB&XHBà Yun Jae Yeon - Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) tại Việt Nam, cùng ba cán bộ vinh dự nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội".
Khởi tố đối tượng giúp người thân trốn, làm việc trái phép ở Hàn QuốcNăm 2018, vì hoàn cảnh khó khăn, Nghị xuất cảnh sang Hàn Quốc theo diện du lịch và ở lại lao động trái phép. Sau đó Nghị giúp đỡ người thân qua Hàn Quốc ở lại tìm việc làm trái phép.