Số phận bài thơ nổi tiếng sau phổ nhạcỞ Việt Nam, việc phổ nhạc cho thơ xuất hiện ngay từ thời kỳ đầu Tân nhạc. Nhiều và rất nhiều bài thơ, sau khi được âm nhạc chắp cánh đã bay cao, bay xa hơn rất nhiều. Tất nhiên, không phải bài thơ nào cũng may mắn như vậy.
Tác giả bài thơ nổi tiếng "Nói với con" đột ngột qua đờiNhà thơ Y Phương, tác giả bài thơ "Nói với con", "Tiếng hát tháng giêng",… đột ngột qua đời vào 20 giờ 50 phút ngày 9/2 tại Cao Bằng, hưởng thọ 74 tuổi.
Chùa, quán Ngọc Thanh - nơi Nguyễn Trãi làm bài thơ nổi tiếng muôn đờiChùa, quán Ngọc Thanh được xây dựng trên lưng chừng núi Đạm, xã Thuỷ An, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Ngôi chùa có lịch sử lên đến ngàn năm tuổi.
Nhà thơ Phạm Thiên Thư - tác giả "Ngày xưa Hoàng Thị" - qua đờiNhà thơ Phạm Thiên Thư – tác giả bài thơ nổi tiếng "Ngày xưa Hoàng Thị" – qua đời ở tuổi 85, để lại nhiều tiếc thương trong giới văn chương.
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu - tác giả “Màu hoa đỏ” - qua đờiNhà thơ Nguyễn Đức Mậu - tác giả bài thơ nổi tiếng "Màu hoa đỏ" - qua đời đột ngột sáng 7/4 tại Hà Nội, hưởng thọ 78 tuổi.
Nhà thơ Giang Nam - tác giả bài thơ "Quê hương" qua đờiNhà thơ Giang Nam - tác giả của bài thơ nổi tiếng "Quê hương" qua đời lúc 10h31 ngày 23/1 (tức mùng 2 Tết Quý Mão), thọ 94 tuổi.
Nam sinh trường Phan Đình Phùng phổ nhạc cho thơ Xuân QuỳnhBài thơ nổi tiếng "Sóng" của nhà thơ Xuân Quỳnh được Nguyễn Đức Khanh sáng tác phần nhạc và thể hiện với guitar mộc.
Tiếng sáo, tiếng thơ vang vọng trong lễ viếng nhà thơ Thanh TùngNhững người bạn, đồng nghiệp của nhà thơ Thanh Tùng- tác giả bài thơ nổi tiếng “Thời hoa đỏ” đã đến viếng, ngâm những câu thơ, thổi những điệu sáo trước linh cữu ông.
Tác giả “Hoa sữa” Nguyễn Phan Hách qua đời ở tuổi 75Nhà thơ Nguyễn Phan Hách, tác giả của những bài thơ nổi tiếng được phổ nhạc như “Hoa sữa”, “Làng quan họ quê tôi” đã qua đời vào ngày 21/4/2019 vì căn bệnh ung thư.
Hé lộ tác giả bài thơ “Không đi không biết Đồ Sơn…”Nhiều người tưởng bài thơ trên là thơ… dân gian, khuyết danh. Kỳ thực, tác giả của bài thơ nổi tiếng này là nhạc sĩ, nhà giáo Hà Giang.