Bài báo quốc tế của nhóm tác giả Việt Nam bị gỡ bỏ vì sao chép Bài báo quốc tế xuất bản năm 2018 của nhóm tác giả Việt Nam - Hàn Quốc bị tạp chí Journal of Environmental Management gỡ bỏ với lý do sao chép bài báo trên một tạp chí khác hai năm trước.
Rầm rộ thị trường mua – bán bài báo quốc tế Chia sẻ với PV Dân trí, một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH cho biết, trong khoảng 2-3 năm gần đây đã xuất hiện “thị trường mua – bán” bài báo quốc tế, mà bản thân ông đã được “mời chào” vài lần.
Trường ĐH Bạc Liêu có 17 bài báo quốc tế Ông Trần Văn Chiêu- Hiệu trưởng trường ĐH Bạc Liêu cho biết, bên cạnh việc giảng dạy, trường đã thực hiện 236 đề tài nghiên cứu khoa học, 342 bài báo trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo và 17 bài báo quốc tế.
Nhiều sinh viên đại học có bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI Thông tin từ trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH QGHN, về nghiên cứu khoa học của sinh viên, toàn trường có 353 báo cáo khoa học, 06 bài báo quốc tế (trong đó 05 bài trên tạp chí thuộc danh mục ISI).
Bí mật đằng sau sự "chiến thắng" gần 400.000 bài báo quốc tế năm 2021 Điều gì đặc biệt khiến bài báo khoa học nữ tiến sĩ Việt vượt qua 398.780 bài báo quốc tế trên nhiều tạp chí khác nhau để trở thành "Bài báo khoa học được quan tâm nhất năm 2021"?
Thủ khoa đại học 22 tuổi có 5 bài báo quốc tế Tốt nghiệp với điểm số cao nhất, Lê Huỳnh Minh Triết vinh dự được đại diện hơn 600 cử nhân, kĩ sư phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp của trường ĐH Quốc tế TP.HCM. Bên cạnh nhiều thành tích đáng nể khác, tân thủ khoa 22 tuổi này đã là tác giả chính của 5 bài báo quốc tế.
Năm 2020, số bài báo quốc tế của Việt Nam tăng mạnh với hơn 17.000 bài Theo Cơ sở dữ liệu Elsvier, số bài báo quốc tế trong danh mục Scopus (đã bao gồm ISI) của toàn Việt Nam năm 2020 là 17.028 bài.
Nữ Tiến sĩ 8X ghi dấu ấn với hàng loạt bài báo quốc tế Tiến sĩ Phạm Thị Phương Thùy, giảng viên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM ghi dấu ấn với hàng loạt bài báo quốc tế và những phản biện sắc sảo. Mới đây, cô được trao danh hiệu "Quả cầu Vàng 2018", lĩnh vực Công nghệ môi trường.
ĐH Quốc gia TPHCM thưởng 500 USD cho 1 bài báo quốc tế Năm 2018 ĐH Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và nâng tầm hội nhập. Thực hiện mục tiêu này, ĐH này đặt ra nhiều hoạt động khuyến khích nghiên cứu như thí điểm trả lương cho học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu và thưởng 500 USD cho mỗi bài báo quốc tế.
Ứng viên giáo sư có 27 bài báo quốc tế năm 2020: "Tôi chỉ là đồng tác giả" “27 bài báo quốc tế này là của 6 nhóm nghiên cứu công bố quốc tế khác nhau cả trong và ngoài Viện Kế toán - Kiểm toán. Tôi chỉ là đồng tác giả của 27 bài báo khoa học quốc tế này".
Giảng viên trẻ dân tộc Sán Dìu: 1 năm công bố 7 bài báo quốc tế ISI Đó là Nguyễn Văn Thìn sinh năm 1988, dân tộc Sán Dìu, giảng viên toán trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên. Đến thời điểm này, Thìn đã có 15 bài báo quốc tế trong danh mục ISI.
Một ứng viên giáo sư ĐH Kinh tế quốc dân: Năm 2020 có 27 bài báo quốc tế Hội đồng Giáo sư cơ sở ĐH Kinh tế Quốc dân đã đăng công khai hồ sơ của 14 ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn GS,PGS. Theo đó, một ứng viên giáo sư có số lượng bài báo quốc tế năm 2020 là 27 bài.