6.303 tin tức, video về "

3 cháu bé chết oan

"
Sự im lặng đáng sợ trong vụ 3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang!

Sự im lặng đáng sợ trong vụ 3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang!

“Ông Thân Minh Quế - Bí thư Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang cho biết sẽ xem xét kỷ luật Đảng với vị hiệu trưởng quyết không xin lỗi vụ 3 cháu bé chết oan. Xin hỏi ông Quế, 3 cháu bé đuối nước đến nay đã bao nhiêu ngày mà ông vẫn còn phát biểu là "sẽ". Một ông hiệu trưởng như vậy mà thời gian kéo dài tới bài báo thứ 41 rồi, các ông vẫn "sẽ" thì nhân dân Bắc Giang nghĩ gì về lãnh đạo tỉnh nhà?”, bạn đọc Dân trí bức xúc.
Sững sờ lý do không khởi tố vụ 3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang!

Sững sờ lý do không khởi tố vụ 3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang!

Liên tiếp 3 mạng người, lại là 3 cháu bé, chết oan ức dưới công trình sai phạm của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp. Thế nhưng, điều kỳ lạ là Công an huyện Lạng Giang và VKSND huyện Lạng Giang đều thống nhất không khởi tố vụ án. VKSND huyện Lạng Giang khẳng định là có sai phạm nhưng cho rằng việc quản lý, trông coi các nạn nhân thuộc trách nhiệm của gia đình. Do vậy, ông hiệu trưởng không có lỗi nên không khởi tố vụ án.
3 cháu bé chết oan ức vẫn không khởi tố và những lá đơn thấm đẫm nước mắt!

3 cháu bé chết oan ức vẫn không khởi tố và những lá đơn thấm đẫm nước mắt!

Liên tiếp 3 cháu bé chết oan ức dưới công trình sai phạm của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp, thế nhưng, điều kỳ lạ là Công an huyện Lạng Giang và VKSND huyện Lạng Giang đều thống nhất không khởi tố vụ án. Trong nỗi đau đớn tột cùng, chị Nghiêm Thị Mai, mẹ một cháu bé tử vong tiếp tục làm đơn khiếu nại. VKSND tỉnh Bắc Giang đã chính thức thụ lý.
3 cháu bé chết oan ức vẫn không khởi tố vụ án: VKSND huyện Lạng Giang đồng thuận (?!)

3 cháu bé chết oan ức vẫn không khởi tố vụ án: VKSND huyện Lạng Giang đồng thuận (?!)

Trong khi Đại biểu Quốc hội Nguyễn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng Công an huyện Lạng Giang cần phải xem lại quyết định không khởi tố vụ án 3 cháu bé chết oan ức do sai phạm đã được kết luận thì lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết quyết định này được VKSND huyện Lạng Giang đồng thuận.
Sự thật đau lòng phía sau những tiếng nói phẫn nộ trong vụ 3 cháu bé chết oan

Sự thật đau lòng phía sau những tiếng nói phẫn nộ trong vụ 3 cháu bé chết oan

Bày tỏ sự phẫn nộ và khẳng định ủng hộ Báo Dân trí vào cuộc làm sáng tỏ đến cùng vụ việc 3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang, Cục trưởng Cục trẻ em Đặng Hoa Nam còn cho biết Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đã có ý kiến chỉ đạo về vụ việc. Trước đó, Đại biểu quốc hội Nguyễn Chiến, Phó chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam cũng đã yêu cầu phải xử nghiêm các đối tượng liên quan. Thế nhưng, sai phạm vẫn chưa được xử lý.
Vụ 3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang: Sở ngành “quanh co”, lãnh đạo tỉnh quyết liệt!

Vụ 3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang: Sở ngành “quanh co”, lãnh đạo tỉnh quyết liệt!

Vụ 3 cháu bé chết oan ức dưới công trình sai phạm của Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp khiến dư luận phẫn nộ. Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đã trực tiếp chỉ đạo. Trong khi các sở ngành liên quan tại Bắc Giang vẫn đang quẩn quanh, đùn đẩy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn quyết liệt yêu cầu phải nhanh chóng xử lý dứt điểm.
3 cháu bé chết oan ức, công an không khởi tố, gia đình nạn nhân phản ứng ra sao?

3 cháu bé chết oan ức, công an không khởi tố, gia đình nạn nhân phản ứng ra sao?

Vụ việc 3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang, trong khi Đảng uỷ và cá nhân ông hiệu trưởng Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp đã thừa nhận đưa ra các thông tin dối trá, sai sự thật trong bản báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Bộ Công thương, Công an, VKSND huyện Lạng Giang lại thống nhất không khởi tố vụ án. Gia đình nạn nhân đau đớn đã chính thức khiếu nại.
Phải xử nghiêm lãnh đạo, đảng viên dối trá vụ 3 cháu bé chết oan vẫn không khởi tố!

Phải xử nghiêm lãnh đạo, đảng viên dối trá vụ 3 cháu bé chết oan vẫn không khởi tố!

“Đảng viên, Phó bí thư Đảng ủy mà hành xử thế sao. Tôi năm nay 64 tuổi, 34 tuổi Đảng, thấy không thể chấp nhận được. Những con người dối trá đó không phải đồng chí của tôi. Tôi tin tưởng Tổng Bí thư, UBKT Trung ương sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm những cán bộ suy thoái như thế. Nhân dân cả nước luôn tin tưởng như thế”, bạn đọc Báo Dân trí bày tỏ phẫn nộ trước bản báo cáo dối trá trong vụ 3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang.
3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang: Sai phạm dẫn đến tội ác được bao che trắng trợn?

3 cháu bé chết oan ức tại Bắc Giang: Sai phạm dẫn đến tội ác được bao che trắng trợn?

Liên tiếp 3 mạng người, lại là 3 cháu bé, chết oan ức dưới công trình sai phạm của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang. Thế nhưng, điều kỳ lạ là Công an huyện Lạng Giang và VKSND huyện Lạng Giang đều thống nhất không khởi tố vụ án. Vậy những sai phạm nghiêm trọng nào đã dẫn đến tội ác đau đớn này?