Cô bé 15 tuổi giữ được chân sau điều trị ung thư xươngBác sĩ Đỗ Cẩm Thanh, Bệnh viện K cho biết, bệnh nhi 15 tuổi ung thư xương giai đoạn 2B, độ ác tính cao. Các bác sĩ đã ghép xương nhân tạo giữ lại chân cho em.
Các phương pháp điều trị ung thư xươngCác lựa chọn điều trị ung thư xương dựa trên loại ung thư bạn mắc phải, giai đoạn ung thư, sức khỏe tổng thể của bạn.
Điều trị ung thư xương bằng ni tơ lỏngCác bác sĩ bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec sử dụng ni-tơ lỏng điều trị ung thư xương, giúp bệnh nhân giữ được xương nguyên bản, không phải sử dụng các loại khớp nhân tạo.
Tác dụng phụ khi điều trị ung thư xươngCác phương pháp điều trị ung thư xương rất mạnh. Bệnh nhân có thể gặp một số tác dụng phụ như: chán ăn, nôn, ói, dễ nhiễm trùng...
Khoảng trống lớn trong điều trị ung thư xương và phần mềmỞ Việt Nam, điều trị ung thư sarcoma còn là một khoảng trống lớn bởi đây là nhóm ung thư ít gặp, độ ác tính cao, dễ chẩn đoán nhầm và điều trị phức tạp. Đây là nguyên nhân khiến phần lớn người bệnh chịu nhiều thiệt thòi.
Nghị lực phi thường của vũ công 21 tuổi mắc ung thư, bị cắt một chânKara Skrubis phải trải qua thời gian điều trị ung thư xương với nhiều đau đớn. Dù phải cắt bỏ một bên chân, nữ vũ công 21 tuổi chưa bao giờ từ bỏ niềm đam mê với nghệ thuật múa.
Vinmec ghép thành công xương tự thân cho bệnh nhân ung thư xươngVinmec là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam áp dụng thành công kỹ thuật ghép xương tự thân cho bệnh nhân ung thư xương. Thông tin được công bố tại hội thảo khoa học "Cập nhật tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị ung thư xương".
Mang thai tự nhiên sau khi cấy lại buồng trứng trữ lạnhStinne Bergholdt là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới sinh con tự nhiên sau ca cấy ghép mô buồng trứng rất phức tạp. Trước đó, cô đã thực hiện bảo quản mô buồng trứng để điều trị ung thư xương năm 2004.
Ứng dụng AI chẩn đoán sớm ung thư phổi, ung thư đường tiêu hóaPGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện, nhằm tăng cường hiệu quả chẩn đoán, điều trị.
Người phụ nữ "mọc sừng" kỳ lạ một nửa đầu, to đến 20cmNữ bệnh nhân 46 tuổi (Tuyên Quang) đến Bệnh viện Việt Đức khám trong tình trạng xuất hiện nhiều khối u to, kỳ lạ trên đầu. Khối u khiến chị sống trong mặc cảm, trải qua quá trình điều trị nhiều năm.
Phác đồ đặc biệt thu nhỏ khối u, cứu người bệnh ung thư giai đoạn cuốiBằng một phác đồ kết hợp, các bác sĩ tại bệnh viện ở TPHCM đã giúp người bệnh ung thư thận giai đoạn cuối thoát chết ngoạn mục, các nốt di căn phổi cũng biến mất.
Căn bệnh ung thư hơn 24.000 ca mắc mới mỗi năm, phát hiện sớm rất ítTại Việt Nam, ung thư phổi là căn bệnh đứng thứ 2 về tỷ lệ mắc mới, với khoảng hơn 24.000 ca mắc mới mỗi năm. Đáng nói, số ca tử vong rất cao, khoảng 22.500 ca tử vong.