Việt Nam có vaccine mới phòng phế cầu độc lực cao, tiêm đầu tiên tại VNVCVaccine mới phòng 20 chủng vi khuẩn phế cầu gây viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết… bao gồm cả các chủng độc lực cao, gây bệnh nghiêm trọng, kịp thời bảo vệ người lớn trong bối cảnh bệnh hô hấp ngày càng phức tạp.
Phát hiện chủng virus tái tổ hợp trên gà, ngan, cảnh giác cúm độc lực caoNgày 5/4, Cục Thú Y và FAO kêu gọi cộng đồng cảnh giác với khả năng lây nhiễm virus cúm gia cầm độc lực cao A(H5N1) khi phát hiện chủng virus tái tổ hợp trên gà và ngan.
CDC Mỹ: Biến thể SARS-CoV-2 ở Anh có thể có độc lực cao hơnCác chuyên gia của Mỹ nhận định, ngày càng có nhiều dữ liệu cho thấy, ngoài đặc điểm dễ lây lan hơn, chủng SARS-CoV-2 biến thể phát hiện ở Anh có thể có độc lực cao hơn các chủng cũ.
Bé gái mắc cúm độc lực cao vì ăn ngan, gà ốmTheo Sở Y tế Phú Thọ, một tuần trước khi trẻ bị ốm, gia đình đã mổ ngan, gà ốm để ăn. Hiện bệnh nhi trong tình trạng nặng, suy hô hấp, suy gan, thận cấp, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn phòng chủng cúm độc lực caoNgày 24/10, Bộ Y tế đã gửi công văn khẩn đề nghị các địa phương tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm. Dịch cúm gia cầm vẫn ghi nhận rải rác trên đàn gia cầm, tiềm ẩn nguy cơ lây sang người.
Tạm ngừng nhập gà Mỹ vì cúm gia cầm độc lực cao10/3, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã có quyết định tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Mỹ.
WHO: Vi rút cúm chết người biến đổi độc lực cao ở gia cầmCục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, mới nhất Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo vì phát hiện một số thay đổi độc lực của loại cúm chết người A/H7N9 ở Trung Quốc. Loại vi rút này có xu hướng tăng độc lực ở gia cầm
Hà Nội: Hơn 1200 trẻ vào viện vì tay chân miệng, cảnh báo virus độc lực caoTheo chuyên gia năm nay virus EV71 đã tái xuất hiện. Đây là loại virus có khả năng gây dịch và làm tình trạng bệnh tay chân miệng biến chứng nặng.
Không có chuyện phong tỏa, cách ly tập trung vì Covid-19Các chuyên gia đều khẳng định Covid-19 hiện nay tương tự cảm cúm thông thường. Virus gây bệnh không có độc lực cao, không có khả năng gây nguy hiểm.
Nam sinh tử vong vì H5N1: Bệnh có lây từ người sang người?Virus gây H5N1 là một chủng cúm A có độc lực cao, có đến 50% người mắc diễn tiến nặng và tử vong.
Singapore bác thông tin về độc lực của biến thể XBBBộ Y tế Singapore bác bỏ thông tin cho rằng biến thể phụ XBB của chủng Omicron gây bệnh Covid-19 có độc lực cao gấp 5 lần biến chủng Delta.
Chuyên gia Malaysia cảnh báo về biến chủng MuGiới chức y tế cần chú ý tới biến chủng mới của SARS-CoV-2 có tên gọi Mu bởi nó có thể dễ lây lan hơn, độc lực cao hơn hoặc dễ né vắc xin hơn.