Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét: Nhiều tác động tích cực tới thầy tròTrao đổi với báo chí ngày 10-12 tại Hội thảo công tác tuyên truyền về Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, lãnh đạo Bộ GD-ĐT khẳng định:“Qua thực tế triển khai thực hiện đánh giá bằng nhận xét, không cho điểm trong đánh giá thường xuyên tại các trường tiểu học đã có những tác động tích cực”
Sửa đổi Thông tư 30: Sẽ đánh giá thường xuyên học sinh theo mức A, B, CNgày 27/8, Bộ GD&ĐT đã công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá HS tiểu học (TT30) sau 2 năm triển khai với tinh thần kế thừa những ưu điểm và khắc phục những bất cập mà giáo viên phản ánh.
Đánh giá bằng nhận xét: Quản lý “trải nghiệm” cùng giáo viênCán bộ quản lý phải cùng giáo viên trải nghiệm qua thực tế dạy học trên lớp để chia sẻ về cách đánh giá thường xuyên bằng nhận xét học sinh.
Chính thức bỏ chấm điểm thường xuyên với bậc Tiểu họcBộ GD-ĐT vừa chính thức ban hành thông tư số 30 với Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Theo đó sẽ không dùng điểm số để đánh giá thường xuyên mà thay vào đó là những lời nhận xét theo hướng tích cực để động viên, khích lệ học sinh.
Sửa đổi Thông tư 30: Giáo viên không thể tự sáng tạo ra A+, A-, B+, B-Thông tư 30 sửa đổi quy định căn cứ vào những biểu hiện của học sinh qua đánh giá thường xuyên đến giữa kì, cuối kì, cuối năm tổng hợp lượng hóa kết quả học tập, rèn luyện theo ba nhóm A, B, C, vậy thì giáo viên không thể tự thêm ra nhóm D, cũng không tự sáng tạo ra A+, A-, B+, B-...
Không dùng bài kiểm tra định kì để xếp loại học sinhĐiểm của bài kiểm tra định kì không dùng để xếp loại học sinh hay để so sánh học sinh này với học sinh khác mà chủ yếu để giáo viên, cha mẹ học sinh kiểm chứng lại việc nhận xét, đánh giá thường xuyên quá trình học tập của học sinh trong học kì, trong năm.
Thông tư 30 ngày càng trở nên "méo mó"“Đánh giá học sinh theo Thông tư 30” không còn là cụm từ mới đối với giáo viên tiểu học khi mà ngành giáo dục đã thực hiện đại trà từ năm học 2014-2015. Tuy nhiên, hiện nay đó đây vẫn bắt gặp nhiều tiếng thở dài, nhiều ánh mắt ái ngại của các giáo viên về Thông tư này. Đặc biệt là vấn đề sổ sách ghi chép quá nhiều khi thực hiện đánh giá thường xuyên học sinh.
Chính sách có đủ, sao công nhân vẫn phải ngậm đắng gửi con ở "hang cọp"?Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT mở đường cho việc phát triển các nhóm trẻ gia đình, đáp ứng nhu cầu của công nhân. Nhưng bạo hành, tai nạn xảy ra nhiều ở nhóm trẻ này, trong đó có cả cơ sở có giấy phép.
Bộ Công an: Nhiều vụ lộ thông tin bí mật, nhạy cảmBộ Công an đánh giá tình trạng lộ thông tin nhạy cảm, thông tin bí mật nhà nước diễn ra thường xuyên, nhiều vụ việc có tính chất nghiêm trọng.
Sở GTVT TPHCM đề xuất khẩn kế hoạch cải tạo đường Thái Văn LungĐường Thái Văn Lung (đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến Nguyễn Siêu) dài khoảng 400m dự kiến được lát đá granite, dựng cổng chào, thêm công trình tiện ích, tăng diện tích cho người đi bộ.
Tiết lộ bất ngờ về người quản lý trang web đồi trụy "Thiên địa"Người điều hành trang "Thiên địa" với cáo buộc phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy là đối tượng bảo trợ xã hội, thuộc diện khuyết tật nặng.
Nữ luật sư 60 tuổi hy vọng làm nên lịch sử tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũNữ luật sư người Argentina Alejandra Rodriguez hy vọng sẽ làm nên lịch sử tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Hiện tại, Alejandra đang đứng trước khả năng trở thành thí sinh lớn tuổi nhất tại cuộc thi.