Vụ xây cổng hoành tráng lấn quốc lộ: Không để "con voi chui lọt lỗ kim”

(Dân trí) - UBND xã Ia Hrú (Gia Lai) đang giám sát việc một hộ gia đình tháo dỡ các công trình lấn chiếm hành lang quốc lộ 25. Địa phương khẳng định kiên quyết xử lý vi phạm, không để “con voi chui lọt lỗ kim”.

Ngày 14/9, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai, cho biết địa phương đang đôn đốc hộ gia đình có công trình lấn chiếm hành lang an toàn quốc lộ 25, đoạn qua thôn Ia Sa (xã Ia Hrú) khẩn trương tháo dỡ các hạng mục vi phạm.

Theo ông Tâm, hơn 2 tuần qua, hộ gia đình bà H.T.P. (trú xã Phú Thiện, Gia Lai) đã tự phá dỡ một phần khu vực trồng cây xanh đã lấn hành lang quốc lộ 25. Hộ gia đình đã phá bồn hoa, san gạt đất bằng với mặt đường để đảm bảo an toàn người và phương tiện khi lưu thông.

Vụ xây cổng hoành tráng lấn quốc lộ: Không để con voi chui lọt lỗ kim” - 1

Hộ gia đình đã phá dỡ phần bồn trồng cỏ, cây xanh để trả lại hành lang cho quốc lộ 25 (Ảnh: Gia Hân).

Đối với cây xanh, gia đình bà P. đã cắt tỉa và cam kết chờ thời tiết khô ráo sẽ di thực đến nơi khác. Phần cổng và tường rào được xây dựng kiên cố, đoàn công tác của UBND xã Ia Hrú đã làm việc, vận động gia đình tiếp tục tháo dỡ.

Tuy nhiên, bà P. cho biết đã gửi đơn trình bày lên lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai xin giữ lại các công trình này. Trường hợp tỉnh không chấp thuận, gia đình sẽ chấp hành việc tháo dỡ.

Vụ xây cổng hoành tráng lấn quốc lộ: Không để con voi chui lọt lỗ kim” - 2

Cổng được xây dựng hoành tráng, lấn hành lang quốc lộ 25 nhưng chưa được tháo dỡ (Ảnh: Gia Hân).

“Những vi phạm trên đã tồn đọng qua nhiều thời kỳ. Địa phương kiên quyết xử lý nghiêm, tuyệt đối không bao che, không có chuyện "con voi chui lọt lỗ kim", hay nể nang vì quan hệ”, ông Tâm cho hay.

Như Dân trí đã thông tin, vào tháng 2, UBND xã Ia Hrú phát hiện bà P. tiếp tục xây dựng tường rào, 2 cổng hoành tráng, đổ đất làm bồn cây lấn chiếm hành lang giao thông trên quốc lộ 25 (đoạn qua xã Ia Hrú) với tổng diện tích vi phạm gần 1.700m2. Công trình vi phạm đã tồn tại từ năm 2024.

UBND xã Ia Hrú đã xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng, yêu cầu bà P. tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, khôi phục hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến nay nhiều hạng mục vi phạm vẫn chưa được tháo dỡ. Sau 3 lần tuyên truyền, địa phương đã xây dựng phương án cưỡng chế công trình vi phạm.

Trước kế hoạch cưỡng chế của UBND xã Ia Hrú, gia đình cam kết sẽ tự nguyện tháo dỡ cổng, hàng rào xây dựng kiên cố, trả lại hành lang an toàn giao thông quốc lộ 25.