Hà Nội:
Trò lừa đảo mua bán sim điện thoại lần đầu được phát hiện
(Dân trí) - Lợi dụng công việc là thủ kho của một tập đoàn viễn thông lớn, Tương đã đứng ra bán số lượng lớn sim điện thoại với giá rẻ; thực chất số sim điện thoại mà Tương giao cho khách đều thuộc seri cũ và là sim khuyến mại sắp hết hạn.
Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa đã bắt khẩn cấp Mai Thị Tương để điều tra làm rõ. Tại trụ sở cơ quan công an, lực lượng nghiệp vụ phát hiện trong người Tương một sấp thẻ sim điện thoại. Kiểm tra tin nhắn trong máy điện thoại của Tương, cơ quan công an phát hiện rất nhiều tin nhắn của các khách hàng đều với nội dung đòi Tương phải trả nợ.
Tại cơ quan công an, bước đầu thủ đoạn lừa đảo của Mai Thị Tương đã được làm rõ. Lợi dụng công việc là thủ kho của một tập đoàn viễn thông lớn, Tương đã đứng ra bán số lượng lớn sim điện thoại trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố với giá rẻ, giá gốc. Từ năm 2008 đến nay, đã có rất nhiều khách hàng tin tưởng đưa cho Tương số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Với những khách hàng này, Tương bước đầu cũng mua sim điện thoại cho họ với các hợp đồng viết tay với giao dịch từ 200 triệu đồng trở nên. Nhưng số sim điện thoại mà Tương giao cho khách đều thuộc seri cũ và là sim khuyến mại sắp hết hạn nên giá thành rất rẻ. Sau đó, khi các đại lý điện thoại có nhu cầu mua tiếp sim điện thoại với số lượng lớn Tương mới “ra tay”.
Bằng thủ đoạn không trao trả một phần tiền cho khách, lấy chỗ nọ đập chỗ kia, Tương đã làm ăn trót lọt rất nhiều vụ. Tất cả giao dịch mua bán sim điện thoại này, Mai Thị Tương đều thông qua một công ty viễn thông trên đường Trần Duy Hưng. Rất nhiều nạn nhân của Tương sau một phi vụ làm ăn, lần sau muốn đòi tiền khuyến mại thẻ và tiền chênh lệch thì Tương đều thoái thác đang đi công tác xa.
Đây là thủ đoạn lừa đảo lần đầu tiên được ghi nhận tại Hà Nội. Công an quận Đống Đa đề nghị những ai là nạn nhân của Mai Thị Tương đến cơ quan công an trình báo.
Phúc Hưng










