TPHCM dự kiến tăng phí gấp 2,5 lần đối với nước thải, khí thải công nghiệp
(Dân trí) - TPHCM đang xây dựng chính sách áp dụng mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp gấp 2 lần mức do Chính phủ quy định từ năm 2027 và gấp 2,5 lần từ năm 2030.
UBND TPHCM đang xây dựng dự thảo nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp trên địa bàn. Đây là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị.
Theo phương án dự kiến, từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2029, thành phố áp dụng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp gấp 2 lần mức phí xác định số phải nộp theo quy định của Chính phủ đối với các đối tượng chịu phí. Từ ngày 1/1/2030, mức thu được đề xuất tăng lên gấp 2,5 lần.

Những dòng kênh nước đen gần cụm công nghiệp Lê Minh Xuân ở TPHCM (Ảnh: Q.Huy).
Hồ sơ dự thảo nêu TPHCM là đô thị đặc biệt, có quy mô dân số, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tốc độ đô thị hóa cao, tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao cùng các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô, ngành nghề đa dạng.
Theo số liệu năm 2025, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp TPHCM đã thu là khoảng 69,8 tỷ đồng/năm; khí thải công nghiệp khoảng 1,3 tỷ đồng/năm. Trong khi đó, kinh phí từ ngân sách thành phố bố trí chi cho hoạt động bảo vệ môi trường bình quân giai đoạn 2022-2024 khoảng 4.000 tỷ đồng/năm.
Theo dự thảo, việc áp dụng mức thu cao hơn được thực hiện theo lộ trình nhằm bảo đảm tính ổn định, khả năng dự báo của chính sách, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư các giải pháp giảm thiểu, xử lý chất thải.
Chính sách hướng đến nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải; khuyến khích giảm lưu lượng, tải lượng ô nhiễm, thúc đẩy đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất và công nghệ xử lý chất thải.
Theo hồ sơ, UBND TPHCM kiến nghị thời gian trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp gần nhất sau khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực thi hành.
Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp cùng các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo; tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan. Sau đó, cơ quan chủ trì tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ và gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình HĐND Thành phố.





