TPHCM có thể cử cán bộ giúp Đồng Nai triển khai dự án metro
(Dân trí) - Theo lãnh đạo Chính phủ, TP Đồng Nai có thể nhận sự hỗ trợ về chuyên môn từ Bộ Xây dựng và TPHCM để triển khai dự án Metro Suối Tiên - Long Thành.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp về việc xây dựng công trình cấp bách đối với dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành (Metro Suối Tiên - Long Thành).
Theo kết luận, việc triển khai dự án đã nhận được sự chỉ đạo từ lãnh đạo Đảng và Chính phủ. Thời gian qua, UBND TP Đồng Nai đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ chế đặc thù đối với công trình khẩn cấp.
Tuy nhiên, việc đề xuất cơ chế chính sách diễn ra trong giai đoạn chuyển tiếp giữa Luật Xây dựng 2020 và Luật Xây dựng 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/7), dẫn đến một số nội dung vẫn còn ý kiến chưa đồng thuận.

Tuyến Metro Suối Tiên - Long Thành (đoạn kéo dài Metro số 1) trong mạng lưới đường sắt đô thị kết nối TPHCM với sân bay Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).
Để sớm triển khai dự án, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Đồng Nai báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 7 về việc chỉ đạo triển khai xây dựng công trình cấp bách đối với dự án.
Quá trình thực hiện dự án, lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng, UBND TPHCM và các cơ quan liên quan cử cán bộ chuyên môn, kỹ thuật hỗ trợ, hướng dẫn Đồng Nai triển khai dự án (trên cơ sở đề nghị của địa phương).
Trước đó, hồi tháng 3, lãnh đạo Chính phủ đồng ý về nguyên tắc với đề xuất kéo dài Metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành theo điều kiện khẩn cấp. Sau đó, UBND TP Đồng Nai đã có tờ trình xin ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án. Tuy nhiên, đến nay, quyết định xây dựng công trình cấp bách vẫn chưa được ban hành.





