Tiến độ di dân làm đường tại loạt dự án trọng điểm ở TPHCM
(Dân trí) - Nhiều dự án giao thông trọng điểm ở TPHCM đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng sạch cao, trong khi một số công trình được khởi công từ lâu, nhưng tiến độ di dời còn chậm.
Sở Xây dựng TPHCM vừa có báo cáo tiến độ triển khai 21 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Đây là loạt dự án được động thổ, khởi công đồng loạt nhân các dịp lễ lớn từ năm 2025 đến nay.
Tại nhóm dự án ghi nhận tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh, điểm sáng nổi bật là công trình nạo vét, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 cũ. Dự án này có tổng vốn đầu tư 7.300 tỷ đồng, được khởi công ngày 13/8/2025.

Công tác giải phóng mặt bằng tại dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi có chuyển biến tích cực (Ảnh: Ngọc Tân).
Đến nay, tỷ lệ giải phóng mặt bằng của dự án đã đạt 92,2%; địa phương dự kiến hoàn thành dứt điểm trong quý IV/2026. Với tiến độ thi công đã đạt 45,7%, chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành công trình vào năm 2028.
Theo báo cáo, hai đoạn thuộc dự án Vành đai 2 TPHCM do Ban Giao thông làm chủ đầu tư cũng đang có tín hiệu tích cực về mặt bằng.
Trong đó, đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng (tổng mức đầu tư 2.587 tỷ đồng) đã đạt 92,6% tỷ lệ giải phóng mặt bằng. Tiến độ thi công đạt khoảng 24,6%.
Đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp có tổng vốn 2.653 tỷ đồng cũng đạt tỷ lệ bồi thường mặt bằng 89,3%, sản lượng thi công đạt 25,2%.
Cả 2 dự án cùng được khởi công vào ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Công trường Vành đai 2 TPHCM đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Ngọc Tân).
Dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài được khởi công ngày 1/7, đến nay đã giải phóng mặt bằng được 79,3%. Tiến độ thi công hiện đạt 9,1%. Địa phương phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng sạch trong quý I/2027.
Dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái kết nối quận 1, quận 4 và quận 7 cũ có tổng mức đầu tư 3.725 tỷ đồng, hiện đạt 61,5% khối lượng giải phóng mặt bằng. Địa phương dự kiến hoàn tất bàn giao mặt bằng vào quý II/2027 để phục vụ thi công (khối lượng thi công hiện đạt 14,7%).
Trong khi đó, dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh được khởi công ngày 1/7, tỷ lệ giải phóng mặt bằng đến nay vẫn còn khiêm tốn (23,2%).

Công trường dự án cầu đường Bình Tiên, đoạn đấu nối với đường Tạ Quang Bửu (Ảnh: Ngọc Tân).
Tiến độ thi công của dự án này đạt 3,1%. Thành phố dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng vào quý III/2027 và hoàn thành công trình vào năm 2029.
Trên địa bàn Bình Dương cũ, dự án mở rộng đường ĐT 748 (đoạn từ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước) có tổng vốn 3.143 tỷ đồng. Dù đã được khởi công từ lâu, tỷ lệ giải phóng mặt bằng của dự án này mới đạt 23,2%; khối lượng thi công đạt 3,1%. Địa phương sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng vào quý III/2027 và đưa công trình về đích năm 2029.
Trong khi đó, dự án xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến (TP Thủ Dầu Một cũ) đạt khoảng 82,6% khối lượng giải phóng mặt bằng. Công tác tác triển khai thi công đạt khoảng 45,3%. Công trình dự kiến hoàn thành năm 2028.





