TPHCM "thần tốc" giải phóng mặt bằng: Diện mạo đô thị chuyển mình từng ngày
(Dân trí) - Những dự án từng "treo" hàng chục năm nay được tháo gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng. TPHCM bước vào giai đoạn chuyển mình với hàng loạt đại công trường đồng loạt chuyển mình.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt đại dự án hạ tầng tại TPHCM đã đồng loạt hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, biến những khu dân cư ken đặc nhà cửa và các dự án "treo" nhiều năm thành những đại công trường thông thoáng, khiến người dân không khỏi bất ngờ.

Dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm, từng là "điểm nghẽn" kéo dài nhiều năm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nay đã thay đổi rõ rệt.

Nhiều căn nhà ven rạch đã được tháo dỡ, mở ra không gian rộng lớn cho công trình.

Dự án có chiều dài gần 9km, đi qua các phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn, ảnh hưởng đến 2.190 trường hợp.

Với tổng mức đầu tư khoảng 17.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Bà Võ Thị Bích Chi (58 tuổi, phường Bình Thạnh), người đã gắn bó với khu vực ven rạch Xuyên Tâm nhiều thập kỷ, bày tỏ sự bất ngờ: "Tôi thật sự bất ngờ với tốc độ giải phóng mặt bằng của dự án. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt căn nhà ven rạch đã được tháo dỡ. Giờ đây, người dân chúng tôi chỉ mong dự án sớm hoàn thành để khu vực này có một diện mạo mới khang trang, sạch đẹp hơn".

Rạch Xuyên Tâm sẽ được nạo vét sâu khoảng 3,5m, mở rộng lòng rạch lên từ 20 đến 30m, đồng thời xây dựng đường rộng 6m mỗi bên cùng vỉa hè 3-4m. Dự án được kỳ vọng hồi sinh dòng rạch và cải thiện điều kiện đi lại, kinh doanh cho hàng nghìn hộ dân.

Tương tự, tại dự án mở rộng quốc lộ 13, sau nhiều năm chậm triển khai, hiện tại công tác giải phóng mặt bằng các đoạn tuyến được thực hiện gấp rút.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình, có tổng chiều dài khoảng 6,3km và tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng.

Người dân sinh sống dọc tuyến đường đã khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Trang (62 tuổi) chia sẻ: "Sống ở đây đã mấy chục năm, việc làm ăn cũng thuận tiện nên ai cũng có chút lưu luyến. Nhưng vì sự phát triển chung của thành phố, gia đình tôi đồng thuận bàn giao mặt bằng. Mong rằng khi tuyến đường được mở rộng, người dân sẽ không còn cảnh ùn tắc kéo dài như trước".

Tuyến đường này sẽ được mở rộng lên 60m, tương đương 10-12 làn xe, và được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. Khoảng 3,5km ở giữa tuyến sẽ được xây dựng đường trên cao (cầu cạn) với quy mô 4 làn xe.

Dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi, trải dài qua phường Chánh Hưng và phường Phú Định, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Hàng loạt dãy nhà nằm sát mép kênh đã được tháo dỡ, mở ra không gian mới dọc tuyến kênh.

Dự án này tác động trực tiếp đến hơn 1.600 hộ dân, với tổng diện tích đất thu hồi lên đến 5,85ha.

Mục tiêu là cải thiện chất lượng sống, xóa bỏ tình trạng nhà ở xuống cấp, ô nhiễm môi trường, đồng thời hình thành các không gian công cộng, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị.

Cuộc "giải phẫu" đô thị này không chỉ là việc tháo dỡ những công trình cũ mà còn là quá trình tái thiết không gian, tạo dư địa cho hệ thống hạ tầng mới và định hình diện mạo thành phố trong nhiều năm tới. TPHCM đang trải qua một giai đoạn chuyển mình đặc biệt, nơi những dự án từng nằm im nhiều năm bắt đầu bước vào hành trình hiện thực hóa, hứa hẹn một tương lai phát triển bền vững và hiện đại.










