Thủ tướng bổ nhiệm thêm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
(Dân trí) - Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương và bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Bộ Ngoại giao vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Thủ tướng về việc điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Nguyễn Hoàng Long và bà Nguyễn Thị Hoàng Vân.
Tại Quyết định số 1428/QĐ-TTg, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định của Thủ tướng và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Long, tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam).
Ông Nguyễn Hoàng Long sinh năm 1976, quê quán tỉnh Hưng Yên, trình độ Tiến sĩ Kinh tế.
Từ năm 1999, ông công tác trong ngành ngoại giao và trải qua nhiều chức vụ như Phó vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Italy; Phó cục trưởng, Quyền Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Tháng 6/2024, ông Long được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Tại Quyết định số 1431/QĐ-TTg, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân sinh năm 1972, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ Thạc sĩ Nghiên cứu phát triển, cử nhân các ngành Kinh tế, tiếng Nga, tiếng Anh. Bà từng có thời gian dài công tác trong lĩnh vực đối ngoại tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định của Thủ tướng và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam).
Phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Bộ Ngoại giao không chỉ đáp ứng yêu cầu về công tác tổ chức, cán bộ mà còn có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Ông Trung tin tưởng hai tân Thứ trưởng sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ và toàn ngành Ngoại giao tiếp tục xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác đối ngoại.





