Thanh Hoá: Dịch lợn lớn nhất trong lịch sử
(Dân trí) - Đã có gần 92.000 con lợn bị bệnh, trong đó trên 90.000 con đã được tiêu huỷ, dù dịch heo tai xanh mới hoành hành ở Thanh Hóa hơn 10 ngày nay. Hiện tỉnh này đã phải bỏ ra 120 tỉ đồng từ ngân sách để khống chế dịch.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), đến hết ngày 13/4, dịch lợn tai xanh đã xảy ra ở 267 xã thuộc 15 huyện, thị xã, TP với số lượng lợn bị bệnh là 91.547 con, ước tính thiệt hại trên 350 tỷ đồng.
Sau hơn 10 ngày dịch xảy ra, đến thời điểm này, tại một số huyện, dịch tai xanh cơ bản đã được khống chế; nhưng trên phạm vi toàn tỉnh, dịch vẫn diễn biến phức tạp, trung bình mỗi ngày tăng thêm khoảng từ 5-10 ngàn con lợn nhiễm bệnh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, tránh chủ quan, thiếu trách nhiệm và cần tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc giết mổ, lưu thông, chế biến các sản phẩm từ lợn trên địa bàn toàn tỉnh cho đến ngày công bố hết dịch.
Toàn tỉnh tạm hoãn tất cả những cuộc họp trong tuần này để triển khai công việc chống dịch tai xanh ở địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng yêu cầu điều tra rõ 4 đối tượng gian lận đã lấy lợn bị dịch được chôn ở địa phương khác về địa bàn mình để hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước. Các đối tượng này gồm: hai anh em Trịnh Văn Thứng và Trịnh Văn Hướng (xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa); hai anh em Tô Vinh Tình và Tô Vinh Trình (xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa).
Cũng mấy ngày nay, nhiều người dân Thanh Hóa đã “sáng kiến” ra những hình thức gian lận tiền hỗ trợ như nhúng lợn vào bùn đặc hay nhét cát vào bụng lợn… để làm tăng trọng lượng của lợn.
Tại Nghệ An, tính đến chiều ngày 13/4, dịch tai xanh đã lây lan ra địa bàn 17 xã, tản mát ở nhiều huyện thị, thành phố.
Tại Huế, dịch lợn tai xanh cũng bắt đầu xuất hiện từ ngày 11/4 ở một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đến ngày 13/4, thống kê toàn tỉnh đã có hơn 200 con lợn mắc các triệu chứng như phù đầu, bị tả, thương hàn, tụ huyết trùng...
Ông Nguyễn Văn Hưng, Chi Cục trưởng Chi Cục Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã có trên 200 con heo có những biểu hiện bệnh như trên nhưng hiện vẫn chưa khẳng định số lợn trên có đúng mắc dịch heo tai xanh hay không. Chi Cục Thú y cùng chính quyền địa phương đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số heo bệnh, đồng thời tiến hành lấy các mẫu xét nghiệm, khoảng 3 ngày nữa sẽ có kết quả chính thức.
Tuy nhiên, tỉnh này đã ngay lập tức có các động thái ngăn chặn, khống chế dịch bệnh lây lan.
Nguyễn Duy - Sông Lam





