Lãnh đạo Bộ Nội vụ khảo sát hạ tầng Đồng Nai
(Dân trí) - Đoàn công tác của Bộ Nội vụ khảo sát thực địa hạ tầng đô thị tại tỉnh Đồng Nai để hoàn thiện hồ sơ đề án công nhận tỉnh là thành phố trực thuộc Trung ương.

Sáng 3/4, đoàn công tác của Bộ Nội vụ thực hiện chuyến khảo sát tại tỉnh Đồng Nai. Đây là một bước quan trọng trong quy trình thẩm định, đánh giá đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương đang được Bộ Nội vụ chủ trì, lấy ý kiến các bộ, ngành.
Đoàn công tác Bộ Nội vụ khảo sát thực địa hạ tầng đô thị Đồng Nai

Trong buổi sáng, đoàn khởi hành từ trung tâm đô thị Biên Hòa cũ, đi dọc quốc lộ 51, qua khu vực trung tâm hành chính mới và dừng tại khu đô thị ở phường Long Hưng, Đồng Nai.

Ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ (đứng giữa) và Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia đoàn khảo sát.

Sau chuyến khảo sát, đoàn bắt đầu buổi làm việc tại trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình.
Thành phần dự họp gồm đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ... Về phía tỉnh Đồng Nai có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng tham dự.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đề nghị các thành viên báo cáo ngắn gọn, làm nổi bật sự cần thiết thành lập thành phố Đồng Nai; giải pháp, phương hướng phát triển thành phố Đồng Nai sau khi thành lập; lộ trình hoàn thiện các tiêu chí còn lại...
Người đứng đầu Bộ Nội vụ cho biết, thời hạn Chính phủ yêu cầu trình đề án là ngày mai (4/4). Do đó, thời gian đang tính theo giờ, phải cố gắng hoàn thành.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cho biết, về tiêu chuẩn công nhận Đồng Nai là thành phố theo Nghị quyết 112/2025/UBTVQH15, tỉnh cơ bản đáp ứng các điều kiện để thành lập thành phố.
Vừa qua, Bộ Nội vụ đã có văn bản xin ý kiến các Ban Đảng, bộ, ngành và tỉnh, thành lân cận như TPHCM, Tây Ninh, Lâm Đồng. Đến nay, Bộ Nội vụ đã nhận được ý kiến của khoảng 10 cơ quan, trong đó cơ bản thống nhất rất cao với đề xuất của tỉnh Đồng Nai.

"Đề nghị thành viên đoàn công tác đóng góp, gợi ý cho tỉnh về định hướng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đô thị... Tinh thần là sau khi thành phố được thành lập, Đồng Nai phải trở thành cực tăng trưởng mới", Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình yêu cầu.
Người đứng đầu Bộ Nội vụ lưu ý đây là đề án lớn, đề án đầu tiên thẩm định theo quy trình mới, quy trình đặc biệt. Với những tiêu chuẩn, điều kiện chờ đáp ứng, tỉnh phải tiếp tục hoàn thiện.

Theo Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn, qua khảo sát địa bàn thành phố Biên Hòa cũ và các khu đô thị, đoàn công tác của Bộ Nội vụ thấy rõ vai trò kết nối giữa 2 địa phương Đồng Nai và TPHCM thông qua những cây cầu tương lai như Long Hưng, Cát Lái...
"Nhìn xa hơn, việc Đồng Nai kết nối với TPHCM sẽ tạo thành vùng đô thị rất lớn của cả nước, trở thành hạt nhân phát triển, thu hút đầu tư của cả quốc gia. Chúng tôi thống nhất rất cao về sự cần thiết thành lập thành phố theo hồ sơ đề xuất của tỉnh Đồng Nai", lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương khẳng định.

(Đồ họa: Ngọc Tân - Huy Phạm).










