Tây Ninh ưu tiên phát triển công nghệ UAV đến năm 2030
(Dân trí) - Tây Ninh đưa công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV/drone) vào nhóm ưu tiên phát triển đến năm 2030, định hướng ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp, quản lý hạ tầng và cứu hộ cứu nạn.
Ngày 2/4, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành danh mục nhu cầu công nghệ ưu tiên phát triển đến năm 2030, nhằm định hướng hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trên địa bàn.
Danh mục này hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và nâng cao giá trị gia tăng cho các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong đó, đáng chú ý, công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV/drone) được xác định là một trong 9 lĩnh vực ưu tiên.

UAV thử nghiệm vận chuyển hàng (Ảnh: Ngọc Tân).
Theo định hướng, Tây Ninh tập trung phát triển các dòng UAV đa mục tiêu tích hợp cảm biến và trí tuệ nhân tạo (AI); ứng dụng trong nông nghiệp thông minh; giám sát tài nguyên, môi trường, đo đạc bản đồ; quản lý giao thông, hạ tầng; phục vụ cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy; cũng như trong lĩnh vực truyền thông, du lịch.
Tỉnh cũng ưu tiên công nghệ điều khiển, quản lý, khai thác UAV và nghiên cứu phương tiện bay không người lái chở người. Các hoạt động như chuyển giao, hợp tác nghiên cứu, mua công nghệ và thu hút đầu tư đều được khuyến khích triển khai.
Bên cạnh đó, 8 lĩnh vực khác cũng được ưu tiên gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao; công nghệ sinh học; năng lượng; công nghệ thông tin và chuyển đổi số; công nghệ môi trường; y tế, giáo dục và dịch vụ; hạ tầng, đô thị và logistics.
Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, nhu cầu đổi mới, tiếp nhận và làm chủ công nghệ tiên tiến tại địa phương ngày càng tăng, nhất là trong công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số và dịch vụ. Tuy nhiên, việc công bố danh mục nhu cầu công nghệ trước đây chưa đồng bộ, gây khó khăn trong kết nối và thu hút nguồn cung công nghệ.
Việc ban hành danh mục lần này được kỳ vọng tạo cơ sở kết nối cung - cầu công nghệ, thu hút doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước tham gia, qua đó cung cấp các giải pháp phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.





