Tây Ninh cảnh báo nguy cơ ngập, sạt lở do mưa lớn
(Dân trí) - Mưa lớn dồn dập kết hợp lũ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Cửu Long đe dọa mốc báo động I. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các lực lượng túc trực 24/24h để bảo đảm an toàn cho người dân.
Ngày 24/9, trước diễn biến mưa lớn kéo dài trên diện rộng, kết hợp lũ thượng nguồn đổ về khu vực Đồng Tháp Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ban hành công điện yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21 đến 24/9, Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông. Lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 400mm.
Đợt mưa kéo dài này nguy cơ cao gây ngập sâu tại các vùng nông thôn, đô thị và gia tăng rủi ro sạt lở đất. Đồng thời, mực nước trên sông Cửu Long đang dâng nhanh, có khả năng lên mức báo động I.

Nước ngập nhà dân ở khu vực Đồng Tháp Mười, Tây Ninh (Ảnh: An Huy).
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn liên tục cập nhật diễn biến thời tiết để kịp thời thông báo cho người dân chủ động phòng tránh.
Các địa phương khẩn trương rà soát lại những khu vực xung yếu có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; sẵn sàng lực lượng, phương tiện sơ tán dân đến nơi an toàn và triển khai cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống khẩn cấp.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần chủ động kiểm tra, khơi thông hệ thống thoát nước, bảo vệ an toàn đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi và các tuyến bờ bao bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Lũ tại khu vực Đồng Tháp Mười (Ảnh: An Huy).
Về phương án đảm bảo an toàn giao thông, các đơn vị liên quan tổ chức lực lượng túc trực, phân luồng và cắm biển cảnh báo tại các đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết hoặc bị sạt lở; tuyệt đối không cho người và phương tiện lưu thông qua các khu vực nguy hiểm.
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh bám sát địa bàn được phân công, thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24h nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.





