Siêu bão Ba Vì di chuyển nhanh, Biển Đông bị ảnh hưởng
(Dân trí) - Siêu bão Ba Vì đã đạt đỉnh cường độ, dù ít khả năng vào Biển Đông nhưng vẫn gây gió mạnh diện rộng cho vùng biển này, theo cơ quan khí tượng.
Lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 7/7, bão Bavi (siêu bão Ba Vì) dù vẫn giữ cường độ cấp siêu bão nhưng đã giảm đi một cấp so với ngày hôm qua, hiện mạnh cấp 16.
Lúc 7h sáng nay, vị trí tâm siêu bão Ba Vì ở cách miền Trung Philippines khoảng 1.850km về phía Đông và cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 2.100km về phía Đông Nam.
Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Ba Vì di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khá nhanh vào khoảng 25-30km/h. Từ khoảng ngày 9/7, siêu bão Ba Vì di chuyển chậm lại còn khoảng 15-20km và đổi hướng, di chuyển Tây Tây Bắc hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Dự báo đường đi siêu bão Ba Vì của cơ quan khí tượng Nhật Bản (Ảnh: NCHMF).
Theo cơ quan khí tượng, cường độ mạnh cấp siêu bão sẽ còn duy trì trong khoảng 2-3 ngày tới. Đến khoảng ngày 10/7, cường độ siêu bão Ba Vì sẽ giảm dần, dự báo khoảng ngày 11/7 bão sẽ di chuyển qua phần phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc).
Cơ quan khí tượng nhận định đến khoảng ngày 12/7 (chủ nhật), bão sẽ đổ bộ vào khu vực Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền của Trung Quốc và suy yếu dần.

Hình ảnh siêu bão Ba Vì trên ảnh mây vệ tinh Himawari của Nhật Bản lúc 7h30 ngày 7/7 (Ảnh: NCHMF).
Lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định dù rất ít khả năng đi vào Biển Đông nhưng do hoàn lưu siêu bão có bán kính rất rộng nên siêu bão Ba Vì cũng có thể tác động đến thời tiết của Biển Đông.
Dự báo từ ngày 9/7, gió Tây Nam ở khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6, từ ngày 10-11/7 toàn bộ khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể có gió mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi để đảm bảo an toàn.
Dự báo về mùa bão năm nay, cơ quan khí tượng cho biết do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, dự báo số lượng bão trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm với khoảng 8-10 cơn, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền, tập trung vào tháng 7-9 ở Bắc Bộ và tháng 10-11 tại Trung Bộ, không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm.
Tên bão Bavi (tên tiếng Việt là Ba Vì) do Việt Nam đặt. Trong năm 2025, Ủy ban bão đã bỏ tên bão Yagi và Trami ra khỏi danh sách tên bão quốc tế vì những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng mà hai cơn bão này gây ra cho Philippines và Việt Nam.
Tên bão Yagi sau đó được thay thế bằng tên bão Tomo. Tên bão Trami được thay thế bằng tên bão Hoaban - loài hoa tượng trưng cho núi rừng Tây Bắc Việt Nam.
Ngoài ra, trong năm 2025, Ủy ban Bão cũng ghi nhận đề nghị của Philippines và Việt Nam về việc ngừng sử dụng thêm một số tên bão khác do mức độ thiệt hại nghiêm trọng mà các cơn bão này đã gây ra trong năm 2025 tại hai nước gồm Wipha, Co-May, Mitag, Ragasa, Bualoi, Matmo, Kalmaegi và Fung-Wong.
Các quốc gia đã đóng góp những tên bão này sẽ đề xuất các tên thay thế để gửi Ủy ban bão xem xét, lựa chọn để thay thế.






